22/03/2018 11:09:00 AM
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Thái Lan

Trong hai ngày 20 và 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiến hành mở sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đại diện nhiều bộ, ngành Thái-lan, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế; đông đảo cán bộ, lưu học sinh và kiều bào tới viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm.

Sáng 20/3, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, do Đại sứ Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu, đã dành một phút mặc niệm và thắp hương kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bạn bè Thái Lan, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và bà con kiều bào đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, chia sẻ sự đau buồn và mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam. 

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đến viếng và xúc động ghi sổ tang: “Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và Bộ Ngoại giao Thái-lan, tôi bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người đã có những đóng góp trực tiếp cho đất nước Việt Nam và sự phồn vinh của nhân dân Việt Nam. Trên cương vị lãnh đạo, ông đã đóng góp tích cực vào tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước”. 

Cộng đồng Việt kiều ở Thái Lan luôn biết ơn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người đặt nền móng để bà con hội nhập và trở thành một bộ phận của nước sở tại. Nhiều Việt kiều không cầm được nước mắt khi nhớ lại sự kiện chính quyền Thái Lan xóa bỏ luật chống cộng, một ngày sau chuyến thăm và đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung của Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 5/2000, tại tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan. Đây là dấu mốc lịch sử đối với cộng đồng Việt kiều, bởi từ đó, bà con có cơ hội hội nhập quốc tịch Thái Lan, có quyền lao động, học tập và kinh doanh chính đáng như người bản địa. 

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt toàn Thái, rưng rưng nói: “Sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nỗi mất mát to lớn đối với cộng đồng kiều bào ở Thái Lan. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn với đất nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng Việt kiều ở Thái Lan”.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (vùng Đông Bắc Thái Lan), nơi tập trung đông đảo kiều bào ta, cũng mở sổ tang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải 

 

Đại sứ Thụy Sĩ tại Thái Lan Ivo Sieber ghi sổ tang 

 

 Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai ghi sổ tang

 

 Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt toàn Thái ghi Sổ tang

 

Bà con kiều bào đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

 

 Cán bộ, nhân viên viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (vùng đông bắc Thái Lan)

 

MINH ĐỨC - TUẤN ANH/ Báo Nhân Dân

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang