Mở đầu lễ viếng là Đoàn Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Savannakhet, do đồng chí Ts Phô-xay Xay-nha-xỏn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Sau lễ viếng, đồng chí Phô-xay Xay-nha-xỏn xúc động ghi sổ tang với nội dung: "Tôi xin thay mặt Lãnh đạo tỉnh Sa-văn-na-khệt xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải, vị Lãnh đạo kính yêu của toàn thể nhân dân Việt Nam, người đã hi sinh tất cả vì đất nước, vì nhân dân. Đồng chí là người có công trong việc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, đồng thời đồng chí cũng là người xây dựng và tạo điều kiện trong quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, đặc biệt trong đó có quan hệ với nước CHDCND Lào. Trong thời kỳ đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ, hai nước Lào- Việt Nam đã có nhiều thành tựu mới trong sự phát triển, góp phần trong việc tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Đồng chí".
Tiếp đó là Đoàn Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Savannakhet, do Phó Tổng Lãnh sự Nat-ta-phong Sỉ-thi-chai dẫn đầu đến viếng và ghi sổ tang: "Thay mặt TLS Vương quốc Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến gia đình ngài cố Thủ tướng Phan Văn Khải cùng toàn thể nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngài Thủ tướng Phan Văn Khải có vai trò quan trọng trong việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai đất nước Thái Lan và Việt Nam cũng như giữa người dân hai nước. Những di sản để lại của Ngài sẽ luôn luôn được ghi nhớ, tưởng nhớ về sau. Những bày tỏ sâu sắc và lời cầu nguyện xin gửi tới người dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này".
Đoàn Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Khăm-muồn do đồng chí Khăm-sỉ Ụt-thị-vông, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu. Sau lễ viếng, đồng chí Khăm-sỉ Ụt-thị-vông xúc động ghi sổ tang với nội dung: "Chúng tôi Đảng bộ Chính quyền tỉnh Khăm-muồn xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Xin thể hiện niềm tiếc thương vô hạn".
Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bô - ly Khăm-xay do đồng chí Bun-khăm Xay-nhia-lo-vư, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Kiểm tra tỉnh Bô-ly Khăm-xay dẫn đầu. Sau lễ viếng, đồng chí Bun-khăm Xay-nhia-lo-vư xúc động ghi sổ tang với nội dung: "Đảng bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Bô-ly Khăm-xay cùng nhân dân tỉnh Bô-ly Khăm-xay xin ghi nhớ công ơn của đồng chí nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải". Đoàn Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 4 Quân đội nhân dân Lào do đại tá Khăm - khảy Đi-lay-Khưa, Chính ủy Sư đoàn dẫn đầu. Sau lễ viếng, đồng chí Đại tá Khăm - khảy Đi-lay-Khưa xúc động ghi sổ tang với nội dung: "Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 4, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương tới linh hồn Đồng chí, cầu mong linh hồn đồng chí sớm siêu thoát".
Tiếp đó là Đoàn đại biểu của các tổ chức Hội, đoàn người Việt Nam tại địa như Hội người Việt Nam tỉnh Khăm-muộn, Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet, Hội người Việt Nam tỉnh Bô-ly Khăm-xay, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Savannakhet; Hiệu trưởng và giáo viên trường Mẫu giáo - Tiểu học Hoàng Oanh đến viếng.
Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã được Tổng Lãnh sự quán tổ chức trang trọng, chu đáo, được Chính quyền địa phương quan tâm và tổ chức đến viếng trang trọng, không chỉ thể hiện tình cảm sự ngưỡng mộ của Lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân của các địa phương thuộc khu vực lãnh sự đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, mà còn thể hiện tình cảm, sự tin cậy giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại địa phương, cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư kinh doanh tại địa bàn rất quan tâm và tổ chức đoàn đến viếng cố Thủ tướng với tình cảm, sự ngưỡng mộ và niềm tiếc thương vô hạn đối với vị Lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước thời kỳ đổi mới.
(Tin từ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet)