07/08/2018 07:56:00 PM
Lễ tiếp nhận và trao tiền quyên góp của kiều bào tại Thái Lan

Chiều 7/8, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã diễn ra Lễ tiếp nhận và trao số tiền 875.850 Baht của kiều bào tại Thái Lan ủng hộ người Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, người Việt tại Lào bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện Xepian – Xe Nam Noy tại tỉnh Attapeu và đồng bào các tỉnh Tây Bắc Việt Nam bị lũ lụt.

 

 Đoàn trao tiền ủng hộ tại Ủy ban Nhà nước về NVNONN

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Hải Bằng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lương Thanh Nghị và Đoàn đại biểu gồm 24 kiều bào - đại diện cho các Hội người Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá cao truyền thống yêu nước và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Ông cũng hoan nghênh, đánh giá cao việc làm ý nghĩa của Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các chi hội đã phát động để bà con chia sẻ kịp thời với khó khăn của người Việt tại Campuchia gặp hỏa hoạn, đồng bào trong nước tại một số tỉnh Tây bắc bị lũ lụt và người Việt tại Lào bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện Xepian – Xe Nam Noy. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao, Ủy ban luôn đồng hành cùng bà con kiều bào và mong muốn kiều bào nói chung, kiều bào ở Thái Lan nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển và có nhiều việc làm ý nghĩa, tích cực hướng về quê hương, đất nước.

 Ông Trịnh Cao Sơn báo cáo về quá trình quyên góp ủng hộ của người Việt tại Thái Lan

Báo cáo về việc quyên góp ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ông Trịnh Cao Sơn – Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nakhonphanom - cho biết: Được biết thông tin về người Việt tại Campuchia không may bị thiệt hại lớn do hỏa hoạn gây ra, Ban chấp hành Tổng hội đã phát động phong trào quyên góp trong cộng đồng người Việt toàn Thái Lan và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của bà con. Sau đó, ở trong nước, đồng bào một số tỉnh Tây Bắc lại bị lũ lụt, bà con người Việt tại Lào bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện, với tinh thần chia sẻ, người Việt tại Thái lại tiếp tục phong trào quyên góp ủng hộ. Một số hội người Việt tại Đông Bắc Thái Lan khi biết tin về sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào đã sang tận Lào trao tiền ủng hộ, chia sẻ với đồng hương. Ngoài ra, một số hội sau buổi lễ ngày hôm nay vẫn tiếp tục quyên góp và mong muốn sang Campuchia chia sẻ với bà con.

Thay mặt Đoàn, ông Trịnh Cao Sơn cũng cảm ơn Thứ trưởng Vũ Hồng Nam và Lãnh đạo Ủy ban đã có buổi tiếp đón Đoàn trọng thị, đầm ấm. Ông Sơn cho biết, kiều bào tại Thái Lan mong muốn thông qua Ủy ban để trao số tiền ủng hộ tới các địa chỉ trên.

Thay mặt kiều bào tại Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh đã tiếp nhận số tiền 291.950 Baht của kiều bào tại Thái Lan; cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia của bà con và hứa số tiền trên sẽ được trao đúng địa chỉ. Số tiền ủng hộ còn lại sẽ được Ủy ban chuyển tới đúng địa chỉ, cụ thể như sau: 291.950 Baht sẽ được chuyển tới đồng bào lũ lụt các tỉnh Tây Bắc, và 291.950 Baht sẽ chuyển tới người Việt tại Lào bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện Xepian – Xe Nam Noy.

Hạo Nhiên

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang