25/12/2017 02:16:00 PM
Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

Tại Liên bang Nga, tối 24/12, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga và Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).

 Một tiết mục tại buổi lễ. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Sơn - Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Thiếu tướng Trần Minh Sơn - Trưởng Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Lưu Công Niệm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, toàn thể cán bộ, học viên quân đội Việt Nam đang công tác, học tập tại Liên bang Nga, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga và nhiều bạn bè người Nga.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Trần Minh Sơn đã ôn lại truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Sơn, trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, ​quân đội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Minh Sơn nhấn mạnh ở mọi giai đoạn lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị trung thành của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, sức mạnh của ​quân đội ta không ngừng được nâng lên rõ rệt, và chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thành cũng như khả năng chiến đấu, chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trước mọi kẻ thù, cũng như tin tưởng vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Minh Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, hơn 20 tiết mục ca múa nhạc đã được chính các ​cựu chiến binh Việt Nam, các cán bộ và học viên quân đội Việt Nam trình diễn như lời ca ngợi về truyền thống lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là dịp để các thế hệ trẻ ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, qua đó khơi dậy tinh thần ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang