04/08/2017 03:20:00 PM
Kết nối tuổi trẻ Việt khắp thế giới

Lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam, Chương trình Kết nối Tuổi trẻ Việt (CVY) mong muốn đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với thanh niên Việt Nam và phát triển phong trào tình nguyện trong cộng đồng sinh viên người Việt trên toàn thế giới.

 Ông Trần Quang Hưng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Hà Nội giới thiệu sự kiện. Ảnh: H.T

CVY được đồng tổ chức bởi Thành đoàn - HộI Sinh viên Thành phố Hà Nội, Cộng đồng Kiến tạo địa cầu (Global Shapers Community – Hanoi Hub) thuộc diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổng hộI sinh viênViệt Nam tại Anh (SVUK), Tổ chức tình nguyện vì giáo dục V.E.O và các hộI sinh viên Việt Nam tại Mỹ, Australia, Pháp, Hàn Quốc, Hungary, Singapore.

Từng được tổ chức thành công vào năm 2014 và 2015, sự kiện này trở lại vào năm 2017, hứa hẹn sẽ mang đến cho giới trẻ một mùa Hè đáng nhớ với các hoạt động thể thao thú vị, các hội thảo và các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Mở đầu chuỗi sự kiện CVY năm nay là giải chạy sắc màu “Run for Charity – Connecting Viet Youth” diễn ra vào sáng 6/8 tại Sân vận động Hàng Đẫy với sự tham gia của khoảng 3.000 bạn trẻ. Với chủ đề "Teamwork", CVY 2017 sẽ chia người chạy thành các đội chơi 10 người, cùng phối hợp vượt qua 5 thử thách đầy màu sắc trên đường chạy như "Ma trận dây", "Trận địa lốp", "Bão bột màu", "Vòi phun nước"... Ngoài hoạt động chạy chính, chương trình còn mang đến một sân khấu âm nhạc hoành tráng với những tiết mục do các DJ và ca sĩ khách mời nổi tiếng trình diễn.

Đồng hành cùng giải chạy sẽ có sự góp mặt của Hoa hậu Ngô Phương Lan, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Thanh Tú, MC Xuân Bắc, ca sĩ Văn Mai Hương, Yanbi, DJ Teddy Doox, DJ Mike Hào và nhóm nhảy S.I.N.E. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những điểm thú vị khác của ngày hội như tiết mục flash mob đồng đội kết nối tất cả những thành viên tham gia trong biển bột màu đầy sắc trẻ, khu vực selfie đánh dấu tuổi trẻ...

Giới thiệu về sự kiện, ông Trần Quang Hưng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh thông điệp nổi bật của CVY năm nay là “hành động – sáng tạo – giàu lòng trắc ẩn”. Ông cho biết, ngày 9/8, Diễn đàn CVY với nội dung: “Tuổi trẻ sáng tạo trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” sẽ được tổ chức tại khách sạn JW Marriot với sự tham gia của 50 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent – AI), Chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật kết nối (Internet of things), Dữ liệu lớn (Big Data)…

Diễn đàn này hứa hẹn thu hút sự tham gia của hơn 1000 tri thức trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc trên khắp thế giới, tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt trau dồi kiến thức và tiếp xúc trực tiếp với những sản phẩm của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn có các hoạt động ra mắt Cổng Thông tin Sáng tạo trẻ Việt Nam và công bố Cuộc thi thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu.

 Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại CVY 2015. Nguồn: BTC

Không chỉ là một hoạt động hấp dẫn giới trẻ, CVY mà còn là một sự kiện từ thiện đặc biệt bởi 100% số tiền quyên góp và thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để tổ chức hoạt động thiện nguyện “Chúng em là siêu nhân” giúp đỡ hơn 300 em bệnh nhi ung thư tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương và xây dựng trường học mới cho các em nhỏ khó khăn tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên).

Ban Tổ chức hy vọng, chuỗi sự kiện CVY sẽ kết nối thanh niên, sinh viên trong nước với du học sinh Việt Nam tại các nước thông qua các hoạt động thể chất, sáng tạo và tình nguyện. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ truyền cảm hứng cho thanh niên hướng tới các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ cộng đồng, đóng góp sức trẻ cho các chương trình thiện nguyện, cùng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, lá lành đùm lá rách.

Chia sẻ về CVY 2017, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan cho biết, cô rất vinh dự được đồng hành cùng chương trình và xúc động trước tinh thần tình nguyện của các bạn trẻ Việt Nam. Theo cô, "Làm từ thiện không phải là tấm vé một chiều mà ngược lại chúng ta nhận được rất nhiều tình cảm và giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đây không chỉ là cơ hội học hỏi, mở rộng giao lưu mà còn giúp kết nối giới trẻ Việt trên khắp thế giới cùng hướng về quê hương, đất nước".

HT/ Thế giới & Việt Nam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang