03/06/2023 10:51:00 AM
Hợp tác giữa hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại học Tôn Đức Thắng

Hai bên cũng nỗ lực tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được kiến tập, thực tập và làm việc tại các tập đoàn, các doanh nghiệp của người Việt Nam ở châu Âu.

 Tiến sỹ Trần Trọng Đạo (phải), Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, và Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng tại lễ ký kết thoả thuận.  Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, ngày 1/6, tại thủ đô Prague (Cộng hòa Séc), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại học Tôn Đức Thắng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục.

Theo thỏa thuận được ký, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên từ cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu về tham quan học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động văn hóa tại Đại học Tôn Đức Thắng và ngược lại.

Hai bên cũng nỗ lực tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được kiến tập, thực tập và làm việc tại các tập đoàn, các doanh nghiệp của người Việt Nam ở châu Âu.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu sẽ phối hợp cùng Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức, kết nối những chương trình xúc tiến về thương mại, đầu tư và giới thiệu sản phẩm của các địa phương trong nước ra nước ngoài, đặc biệt là với các quốc gia châu Âu.

Tại lễ ký thỏa thuận, lãnh đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao đổi với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại học Tôn Đức Thắng về tình hình hợp tác quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc trong thời gian qua, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao ý nghĩa của thỏa thuận trên trong việc nâng cao uy tín, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại châu Âu cũng như mở rộng cơ hội làm việc, hợp tác cho các thế hệ trẻ.

Đồng thời, Đại sứ tin tưởng rằng với kinh nghiệm trong hợp tác với các trường đại học quốc tế của Đại học Tôn Đức Thắng, khả năng quy tụ, kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn châu Âu của Liên hiệp hội, thỏa thuận hợp tác giáo dục sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc nói chung.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã được thúc đẩy nhanh chóng sau khi lãnh đạo Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đã tới thăm, làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng vào cuối tháng 4/2023 vừa qua.

Được thành lập từ năm 2016, đến nay, Liên hiệp hội đã trở thành tổ chức lớn nhất quy tụ cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước cũng như đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước châu Âu.

Trong chuyến công tác tại châu Âu, ngoài chương trình làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, lãnh đạo Đại học Tôn Đức Thắng còn làm việc với các trường đại học nổi tiếng tại Cộng hòa Séc, Đức, Ba Lan và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Séc./.

Việt Dũng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang