11/02/2019 10:59:00 AM
Hội Đức-Việt tổ chức liên hoan Tết Việt Nam nhân dịp Năm mới

Hòa chung không khí đón mừng Xuân mới, ngày 10/2, tại nhà hàng East Moon II ở thủ đô Berlin (Đức), Hội Đức-Việt (DVG) đã phối hợp với Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười tổ chức buổi Liên hoan Tết Việt Nam nhân dịp Năm mới Kỷ Hợi 2019.

 Tiết mục văn nghệ tại buổi Liên hoan Tết Việt Nam. Ảnh: Anh Đức/Vietnam+

Sau phần tiết mục múa mở màn chương trình do các thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười biểu diễn, thay mặt ban tổ chức, Chủ tịch Hội Đức-Việt Siegfried Sommer đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và phu nhân cùng toàn thể khách mời tham dự chương trình, đồng thời bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ mới của mình, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ sẽ có những đóng góp tích cực nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Ông Siegfried Sommer cũng khẳng định Hội Đức-Việt sẽ luôn đồng hành và sát cánh cùng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trong các hoạt động thúc đẩy quan hệ hai nước.

 Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và phu nhân chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức buổi Liên hoan Tết Việt Nam. Ảnh: Anh Đức/Vietnam+

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi tới tham dự buổi liên hoan Tết Việt Nam mang đậm nét truyền thống quê hương. Đại sứ nhấn mạnh những tiến triển rất tích cực trong quan hệ Việt Nam và Đức thời gian qua sẽ góp phần tạo đà phát triển quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Đại sứ quán trong các hoạt động thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch với Đức; mong Hội có thêm nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa và cụ thể, làm cầu nối hữu hiệu thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Đức và Việt Nam.

Chương trình liên hoan Tết Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm áp, tươi vui với nhiều tiết mục văn nghệ dân tộc do các thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười và các ca sỹ cộng đồng người Việt tại Đức biểu diễn. Bên cạnh đó, các khách mời tham dự chương trình cũng được nhận phong bao "lì xì" mừng năm mới từ ban tổ chức và thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết./.

Anh Đức /BERLIN (VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang