17/03/2018 07:31:00 AM
Hoạt động từ thiện của kiều bào tại Campuchia

Ngày 16/3, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Camphuchia đã chủ trì tổ chức Lễ Khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng Lớp học (Nhà nổi) phục vụ nhu cầu học tập của con em người Campuchia gốc Việt và tham gia hoạt động từ thiện tại ấp Koh Keo, xã Reng Teul, huyện Kan Dieng, tỉnh Pursat.

 Trao Biên bản bàn giao giữa TLS Nguyễn Sơn Thủy và Chủ tịch Tỉnh hội Việt kiều Pursat Lê Hoàng

Lớp học được làm bằng gỗ với diện tích 17m x 07m, chia thành 02 phòng học (sức chứa 50 em/phòng), được trang bị mới đầy đủ bàn, ghế và các phương tiện khác giúp các em ổn định học tập và sinh hoạt. Lớp học được thiết kế, xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn và tập quán tại địa phương.

Tham dự Lễ Khánh thành có Lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang; Ban chấp hành Tỉnh hội Việt kiều tỉnh Pursat cùng đông đảo bà con, các em học sinh người Campuchia gốc Việt trong khu vực, đại diện VTV và VOV tại Campuchia cùng tham dự và đưa tin.

Nhân dịp này, Công ty Chitchareune Construction Co.,LTD đã tặng cho người dân nghèo Campuchia và Việt Nam nơi đây 4 tấn gạo, cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã quyên góp và tặng một số trang thiết bị phổ thông, giúp Sư thày Thích Thiện Nhẫn khám, chữa bệnh hợp pháp cho người dân nghèo tại chùa Long Hải bên bờ Biển Hồ Tong Le Sap.

Nhận được lớp học và quà từ thiện, ông Lê Hoàng, Chủ tịch Tỉnh hội Việt kiều tỉnh Pursat phấn khởi cho biết: ông sẽ tiếp tục bàn giao lớp học này cho Chi hội Việt kiều tại ấp Koh Keo, xã Reng Teul sử dụng theo Quy chế Quản lý của BCH Tỉnh hội nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập của con em kiều bào và một phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng người Việt nơi đây. Ông cũng cám ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ, giúp đỡ Chi hội có được cơ sở khang trang phục vụ việc học tập cho các em và cảm ơn sự chia ngọt, sẻ bùi của CBNV Tổng Lãnh sự quán và Công ty Chitchareune Construction Co.,LTD đã quyên góp ủng hộ cộng đồng người dân địa phương.

Buổi Lễ Khánh thành diễn ra ngắn gọn, với đầy đủ các nghi thức cần thiết; thấm đượm nhiều tình cảm chân tình ấm áp, gần gũi giữa khách và chủ. Mong rằng sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân trong nước quan tâm hơn nữa nhằm kịp thời tháo gỡ những cảnh đời khó khăn trên vùng Biển hồ Tong Le Sap./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 Giám đốc Công ty Chitchareune Construction Co.,LTD Nguyễn Trọng trao gạo cho bà con nghèo.

 Tổng Lãnh sự quán trao quà từ thiện tại chùa Long Hải

Sơn Thủy
(TLSQ Việt Nam tại Battambang, Camphuchia)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang