14/09/2017 09:22:00 AM
Hỗ trợ giải quyết khó khăn của kiều bào tại Campuchia

Ngày 12-13/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tìm hiểu tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Đoàn liên ngành do Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại diện Tổng hội người Campuchia gốc Việt, Hội người Campuchia gốc Việt Đô thành Phnom Penh và các hội người Campuchia gốc Việt các tỉnh khu vực phía nam Campuchia.

  • Thứ trưởng Vũ Hồng Nam phát biểu tại buổi làm việc với các Hội người Campuchia gốc Việt

  • Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cùng đại diện các Hội người Campuchia gốc Việt

  • Đoàn công tác làm việc với các Tổng hội người Campuchia gốc Việt

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi với bà con kiều bào về tình hình cộng đồng, đặc biệt là vấn đề giải quyết giấy tờ pháp lý, vấn đề đi học của con em cộng đồng và hoạt động của các hội. Đại diện Tổng hội và các tỉnh hội đã báo cáo Đoàn về tình hình cộng đồng, trong đó nhấn mạnh, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng bà con kiều bào tại Campuchia luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cũng như các bộ, ngành, địa phương trong nước.

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Tổng hội người Campuchia gốc Việt và các tỉnh hội trong việc hỗ trợ bà con ổn định địa vị pháp lý và cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy vấn đề này, tạo điều kiện cho bà con hội nhập lâu dài, ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của bà con người Việt ở Campuchia trong vấn đề giáo dục cho con em, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ bà con giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cụ thể là đề nghị với các cấp chính quyền sở tại để các cháu con em kiều bào được đi học tại hệ thống các trường công của Campuchia; tiếp tục hỗ trợ mở các điểm trường, lớp dạy tiếng Việt; hỗ trợ trả lương và tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên; cung cấp sách giáo khoa và các tài liệu hỗ trợ; cấp học bổng tại Việt Nam cho con em người Việt ở Campuchia.

Cũng tại các buổi làm việc, đại diện Tổng hội người Campuchia gốc Việt và các tỉnh hội đã báo cáo về hoạt động, đề nghị Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện tăng cường hỗ trợ giúp các hội hoàn thiện điều lệ, quy chế làm việc; tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ hội về kỹ năng quản lý, tổ chức các hoạt động cộng đồng, xây dựng quan hệ với chính quyền địa phương; hỗ trợ xây dựng trụ sở hội làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Theo chương trình, trong các ngày tới, đoàn sẽ tìm hiểu tình hình cộng đồng tại khu vực Biển Hồ, trong đó có vấn đề tái định cư người Campuchia gốc Việt sinh sống tại đây cũng như thăm một số trường học của cộng đồng.

Nguyễn Quế

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang