10/12/2018 03:12:00 PM
Giới trẻ Việt Nam tại Nhật Bản thúc đẩy tiếp cận công nghệ mới

Những kiến thức hướng nghiệp bổ ích, những nghề nghiệp triển vọng, cùng kiến thức và công nghệ mới nhất là chủ đề mà những người trẻ thành công tại Nhật Bản chia sẻ trong buổi giao lưu, kết nối nghề nghiệp được tổ chức quy mô tại Tokyo chiều ngày 9/12 do tổ chức Vietnamese Professionals in Japan (VPJ) thực hiện.

Yazu Trang - một người Việt trẻ thành công tại Cookpad đang chia sẻ nghề nghiệp với các khách mời tham dự sự kiện. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+) 

Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 300 khách mời, cùng khoảng 14 diễn giả là những người thành công trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp đến từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Nhật Bản.

Các khách mời tới dự sự kiện đã được tiếp cận, trao đổi, chia sẻ thông tin về công nghệ mới hiện đại, xu hướng, cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo Ban tổ chức, buổi giao lưu, kết nối nghề nghiệp lần này là sự kiện lớn nhất do VPJ thực hiện kể từ khi sáng lập vào năm 2016, với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục tiêu kết nối cộng đồng người Việt trẻ đang làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Tại sự kiện, những người trẻ Việt Nam ở Nhật Bản đã được giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp, môi trường làm việc tại các doanh nghiệp nổi tiếng Nhật Bản như Line, Mercari…; được tiếp cận công nghệ và mô hình kinh doanh mới như các thuật toán sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, kiến thức trong thiết kế hệ thống, ứng dụng block chain với mua bán trực tuyến và khởi nghiệp dựa trên ý tưởng chia sẻ ẩm thực văn hóa…


Buổi chia sẻ, kết nối nghề nghiệp do Vietnamese Professionals in Japan (VPJ) tổ chức tại Tokyo chiều 9/12. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+) 

Chia sẻ, kết nối nghề nghiệp là hoạt động hết sức ý nghĩa, trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng gia tăng.

Những hoạt động này góp phần truyền cảm hứng, nhiệt huyết, định hướng nghề nghiệp cho những người trẻ, tạo nên một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, cùng chung tay xây dựng sự thịnh vượng cho cả hai quốc gia, đưa quan hệ hữu nghị Việt-Nhật lên tầm cao mới./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang