21/06/2021 03:03:00 PM
Giải quần vợt ViTAR Mở rộng Hè 2021 của người Việt tại Liên bang Nga

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng việc tổ chức giải năm nay cho thấy cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga là một cộng đồng mạnh và đoàn kết, đồng thời thể hiện rõ các tiêu chí “Vui-Khỏe-Đoàn kết.”

 Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi (phải) trao giải Nhất đơn Nam A cho vận động viên Đỗ Cảnh Hưng, Câu lạc bộ Sông La. Ảnh: Duy Trinh/TTXVN

Sau hơn một năm đình trệ do đại dịch COVID-19, trong hai ngày 19 và 20/6, tại Trung tâm quần vợt Spartak ở thủ đô Moskva đã diễn ra giải quần vợt thường niên “ViTAR Open Hè 2021” của Hội quần vợt Việt Nam tại Liên bang Nga (ViTAR).

Tham dự giải năm nay có gần 45 tay vợt đến từ các câu lạc bộ ở Moskva gồm “Cỏ may”, “Sông La”, Rizsky, Konkovo, Liên quân và các vận động viên câu lạc bộ Neva ở St. Petersburg.

Theo phóng viên tại Moskva, việc tổ chức giải ViTAR Open Hè 2021 năm nay là nỗ lực lớn của những người Việt yêu mến và hâm mộ môn quần vợt ở Liên bang Nga.

Cũng như trước đây, để các trận quần vợt thêm phần hấp dẫn, căn cứ vào trình độ, các vận động viên tham gia thi đấu được phân chia theo các nội dung: Đơn Nam A, Đơn Nam B, Đôi Nam, Đôi Nữ, và Đôi Nam Nữ.

Các trận đấu trong khuôn khổ giải càng về cuối càng diễn ra căng thẳng, hồi hộp, buộc các vận động viên phải nỗ lực bằng toàn bộ sức lực và khả năng của mình mới có thể đánh bại đối thủ.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trực tiếp đến dự khán các trận đấu cuối cùng và trao giải cho các vận động viên trong lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ trao cup cho các vận động viên đoạt giải, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã cảm ơn các vận động viên tham dự giải đấu.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng việc tổ chức giải năm nay cho thấy cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga là một cộng đồng mạnh và đoàn kết, đồng thời không khí thi đấu thể hiện rõ các tiêu chí “Vui-Khỏe-Đoàn kết” mà ViTAR đã đề ra.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng chúc ViTAR sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng tập hợp được đông đảo hội viên hơn, hoạt động trên tinh thần giao lưu, vui vẻ, nâng cao sức khỏe, và trên hết là đoàn kết.

Giải quần vợt ViTAR chính thức thành lập ngày 1/6/2006 và thực sự là mái nhà đoàn kết những người Việt yêu thích môn quần vợt ở Liên bang Nga./.

Duy Trinh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang