16/09/2020 10:40:00 AM
Giải golf giao hữu gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Bỉ

Tham gia giải đấu có trên 50 golf thủ là các giới chức nước sở tại, các đại sứ các nước ASEAN, các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu, các thành viên của cộng đồng người Việt tại Bỉ...

 Các golf thủ tham gia giải đấu. Nguồn: Vietnam+

Theo phóng viên tại Brussels, ngày 14/9, giải Golf giao hữu “Vietnam Ambassador’s Cup 2020” do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), cùng công ty One to One Consult SA NV đồng tổ chức, đã diễn ra tại sân golf Hulencourt, Brabant Wallon, Vương quốc Bỉ.

Tham gia giải đấu có trên 50 golf thủ là các giới chức nước sở tại, các đại sứ các nước ASEAN, các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu, các thành viên của cộng đồng người Việt tại Bỉ và các thành viên đại sứ quán và phái đoàn Việt Nam.

Giải đấu được tổ chức nhằm mục đích mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung.

Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được Ban Tổ chức trao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội các nạn nhân chất độc da cam tại Hội An, Việt Nam.

Sau 6 giờ thi đấu, golf thủ Wijngaard Gael, thuộc câu lạc bộ golf Wallonie đã đoạt Cup vô địch. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng dành cho các golf thủ xuất sắc khác.

Phát biểu sau lễ trao giải, Đại sứ Vũ Anh Quang khẳng định: “Vietnam Ambassador’s Cup 2020 là một trong số các nỗ lực của cộng đồng quốc tế góp phần giảm bớt gánh nặng của hậu quả chất độc da cam và di sản tàn khốc khác của chiến tranh ở Việt Nam”.

Cũng theo Đại sứ Vũ Anh Quang, bà Chris Geyskens, Giám đốc điều hành của One to One Consult SA NV, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân chất độc da cam Quốc tế Chi nhánh tại Bỉ, từ 6 năm nay, đã luôn đồng cảm và dành sự ủng hộ của bà cũng như của những người bạn Bỉ đối với với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Sau màn trao giải, các golf thủ đã được thưởng thức các món ăn truyền thống, mạng đậm bản sắc và văn hóa Việt Nam./.

Đức Hùng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang