18/10/2017 02:41:00 PM
Đổi mới hoạt động văn hóa, văn nghệ người Việt tại Séc

CH Séc là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật tầm cỡ như Hoa hậu người Việt toàn châu Âu (2009), Người Việt Tài năng tại Châu Âu (2011)...

Tối 15/10 tại thủ đô Praha, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ để kiện toàn tổ chức, đổi mới mô hình hoạt động của hội trong cộng đồng. Đại hội được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào đời sống văn hóa văn nghệ của cộng đồng, nâng cao nhu cầu văn hóa tinh thần của bà con, đồng thời giúp quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Ban chấp hành hội gồm nhiều thành phần trẻ, kỳ vọng làm phong phú thêm phong trào văn hóa văn nghệ cộng đồng 

Không thể phủ nhận một thực tế trong nhiều năm qua, đời sống văn văn hóa, văn nghệ của cộng đồng trở nên phong phú, sôi động hơn rất nhiều với sự ra đời của các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Xoan, hát Quan Họ, hát Ví Giặm, đánh đàn bầu, thổi sáo… cho tới các loại hình nghệ thuật hiện đại như nhảy, múa….

Nhiều nhóm nhảy, múa, hay các Câu lạc bộ văn nghệ của các hội đồng hương đã được thành lập, quy tụ một số các nghệ sĩ chuyên và không chuyên phục vụ các sự kiện của cộng đồng.

Nhờ sự phát triển của các loại hình nghệ thuật, Cộng hòa Séc được tin tưởng lựa chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ, như Hoa hậu người Việt toàn châu Âu (2009), Người Việt Tài năng tại châu Âu (2011), Liên hoan Tiếng hát truyền hình Sao Mai tại Cộng hòa Séc và các nước lân cận (2013), và Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sao Mai toàn châu Âu (2015). Thủ đô Praha cũng được lựa chọn để tổ chức chương trình Gala Cười 2012 và 2016.

Được thành lập năm 2008, Hội Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn đồng hành, chung tay cùng các đơn vị tổ chức các sự kiện của cộng đồng hay các sự kiện tầm cỡ trên. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình nghệ thuật trong thời gian qua đòi hỏi cần phải có sự điều hành, phối hợp và định hướng đúng để phát huy tốt nhất tính hiệu quả của các hoạt động này. Đó là một trong những lý do chính Đại hội giữa nhiệm kỳ của Hội Văn hóa - Nghệ thuật được tổ chức.

Ông Phạm Gia Hậu, tân Chủ tịch hội, cho biết: “Hội Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc muốn kiện toàn, đổi mới, định hướng lại vai trò của mình trong cộng đồng, thay đổi lại một số điều trong Điều lệ. Ngoài ra chúng tôi cũng thay đổi phương hướng, cũng như cơ cấu thêm ủy viên trong Ban chấp hành. Chúng tôi hy vọng sự đổi mới này sẽ đem lại một bộ mặt mới cho Hội Văn hóa - Nghệ thuật, nâng cao chất lượng nghệ thuật, tạo sân chơi cho cộng đồng”.

Theo mô hình đổi mới, Ban chấp hành hội sẽ được mở rộng lên thành 25 người, trong đó bao gồm cả lãnh đạo các Câu lạc bộ phụ nữ, Câu lạc bộ nghệ thuật Việt Nam tại các tỉnh của Séc hay các hội đồng hương. Các thành viên phải có trách nhiệm giúp bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, phục vụ lợi ích dân tộc và cộng đồng đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá Hội Văn hóa – Nghệ thuật có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội sở tại.

“Tôi phải khẳng định rằng trong nhiều năm qua, Hội Văn hóa - Nghệ thuật đã có những đóng góp to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc. Để có được hình ảnh của cộng đồng hội nhập như hôm nay, có sự bảo tồn duy trì văn hóa Việt như hôm nay phải nói đến sự đóng góp của Hội, bởi chỉ có lời ca, tiếng hát, điệu múa và văn hóa nghệ thuật là không có biên giới và làm cho người dân Séc và Việt Nam xích lại gần nhau, cũng như người Việt Nam tại đây đoàn kết với nhau hơn.”- Ông Nhiên nói.

Theo phương hướng hoạt động được Đại hội thông qua, từ nay tới năm 2019, Hội Văn hóa – Nghệ thuật sẽ tập trung nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, tham gia các chương trình giao lưu văn hóa với nước bạn, Ngày văn hóa các dân tộc thiểu số hay Festival văn hóa nghệ thuật… nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại và quốc tế. Hội sẽ mở các lớp đào tạo một số loại hình nghệ thuật, các lớp dạy nhạc, dạy múa cho những đối tượng có năng khiếu. Bên cạnh đó, hội sẽ tổ chức các sự kiện lớn như Tiếng hát Cộng đồng, Người đẹp Áo dài, Tìm Kiếm Tài Năng Mới, hay Vinh danh các tác phẩm, tác giả xuất sắc và các nghệ sĩ cống hiến nhiều cho cộng đồng./.

(Theo Hữu Bình, Văn Huy/VOV)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang