26/04/2019 08:30:00 AM
Điểm sáng hoạt động của thanh niên Việt Nam tại Ural

Trong năm vừa qua, hoạt động của sinh viên Việt Nam tại các trường đại học thành phố Ekaterinburg, LB Nga đã chuyển biến tích cực. Các hoạt động cộng đồng đều có sự đóng góp tích cực của lực lượng sinh viên. Các hoạt động như tổ chức Tết cộng đồng, Quốc khánh, kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội, Ngày Quốc tế phụ nữ, hay dịp Tết Trung thu... các tiết mục đặc sắc của sinh viên như: hát, múa, kịch... được dàn dựng, tập dượt công phu là những điểm nhấn của các chương trình.

 

 Chi đoàn thanh niên Đại học Tổng hợp Liên bang Ural tham gia quầy giới thiệu ẩm thực Việt Nam
trong hoạt động chung của trường 

Các bạn sinh viên cũng chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên Nga, sinh viên quốc tế trong khu vực các trường đại học, như ẩm thực, thể thao, văn nghệ và luôn được các bạn bè quốc tế đón nhận với ấn tượng sâu sắc.

Sức lan tỏa hoạt động thanh niên sinh viên thành phố Ekaterinburg đã đến với nhiều sinh viên Việt Nam các vùng xung quanh. Nhiều sinh viên các trường, như ở thành phố Trumen (cách Tp.Ekaterinburg hơn 400 km) thường xuyên lên tham gia sinh hoạt với các bạn tại đây. Để nhân rộng và để hoạt động thanh niên có tổ chức, Chi đoàn lưu học sinh Trumen cũng đã được thành lập. Đây là bước đi tiền để phát triển phong trào thanh niên sinh viên tại các trường nơi đây.

Trong năm 2018 đã có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, một đảng viên trẻ được chuyển đảng chính thức, nâng số đảng viên là sinh viên lên con số 5 người. Trong năm 2019 các đoàn viên ưu tú được lựa chọn để học lớp tìm hiểu về Đảng và đã có 2 bạn đang làm hồ sơ kết nạp Đảng trong năm 2019.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019), ngày 24/3 vừa qua, Chi đoàn Lưu học sinh Tp Ekaterinburg đã long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp và trao quyết định Đoàn viên mới cho sinh viên ưu tú Đinh Thị Tuyết Mai và Tăng Tất Hà Dương. Đây là lần đầu tiên các thanh niên ưu tú tại các trường đại học vùng Ural, LB Nga được kết nạp Đoàn, và đặc biệt cả hai đều là con em của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Tp.Ekaterinburg.

Với chủ trương đưa hoạt động thanh niên sinh viên đi vào thực chất và là chỗ dựa cho sinh viên yên tâm học tập tại nước bạn, để gắn kết hoạt động thanh niên với hoạt động cộng đồng do cơ quan phát động, Tổng Lãnh sự Việt Nam Ekaterinburg tại đã tạo điều kiện thường xuyên cho sinh viên ưu tú tham gia các buổi sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cộng đồng, qua đó kịp thời định hướng, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ sinh viên.

Các trường đại học vùng Ural có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt liên quan ngành đào tạo kỹ thuật. Trong những năm tới, Chính phủ Nga tiếp tục ưu đãi dành các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Điều này sẽ càng thu hút đông sinh viên Việt Nam tới học tại vùng này. Tổ chức Đoàn thanh niên nơi đây sẽ phát huy vai trò là chỗ dựa, nơi chia sẻ, đông viên các bạn trẻ yên tâm học tập và trưởng thành, để có cơ hội cho sinh viên được đóng góp cho sự phát triển đất nước và tình hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga. Như lời Bác Hồ trong chuyến thăm Tp.Ekaterinburg năm 1955 đã nói về nơi đây "Đất thì giầu, người thì giỏi". Câu nói của Bác Hồ năm xưa không chỉ xứng đáng với các dân tộc của LB Nga tại địa bàn mà còn cả với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và ngày càng phát triển khu vực Ural.

* Một số hình ảnh hoạt động của các bạn sinh viên Việt Nam trên vùng đất Ural:

 Các anh chị sinh viên trong buổi khai giảng lớp tiếng Việt 

 

 Các bạn sinh viên gia tích cực trong việc tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

 

Các đoàn viên tiêu biểu đi dự chương trình festival thanh niên quốc tế được tổ chức tại Sochi, LB Nga 

 Một buổi sinh hoạt Đoàn các các bạn lưu học sinh Việt Nam

Phan Thường - Tp.Ekaterinburg, LB Nga

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang