17/01/2022 05:30:00 PM
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trao tặng món quà tình nghĩa tri ân 5 gia đình người gốc Việt có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt và sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt 'Xuân Quê hương năm Nhâm Dần 2022.' Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Trong không khí đầm ấm, thân mật, tối 16/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức cuộc gặp mặt “Xuân Quê hương năm Nhâm Dần 2022,” với sự tham gia của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh sứ quán, đại diện lãnh đạo và cán bộ nhân viên các Tổng Lãnh sự quán tại Campuchia, Ban Lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam, Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VBCC), lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, lãnh đạo các doanh nghiệp Khmer gốc Việt, bà con cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhiệt liệt chào mừng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán, cán bộ, nhân viên các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Khmer gốc Việt cùng bà con cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tham dự hoạt động “Xuân Quê hương năm Nhâm Dần 2022,” đồng thời vui mừng thông báo những thành tựu về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm qua.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng biểu dương và chúc mừng Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, duy trì các hoạt động một cách ổn định và từng bước có sự khởi sắc hơn năm 2020, một số doanh nghiệp làm ăn có lãi và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tích cực đối với bà con người gốc Việt.

Thời gian qua, bà con cộng đồng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đã phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp nhau vượt khó, đặc biệt là sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh năm 2022 hai nước sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022) và cũng là năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam; hai bên sẽ cũng nhau tổ chức hàng loạt hoạt động có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Đại sứ đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán cần chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và các cấp các ngành của nước bạn để tạo chuyển biến tích cực hơn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, tạo ra những động lực mới cho quan hệ hai nước.

 Đại sứ Nguyễn Huy Tăng tặng quà một số bà con có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thay mặt Đại sứ quán trao tặng món quà tình nghĩa thể hiện sự tri ân đối với 5 gia đình người gốc Việt có nhiều đóng góp cho công tác Hội, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ cộng đồng của Đại sứ quán phối hợp với một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, địa phương trong nước và các nhà hảo tâm cam kết sẽ triển khai Chương trình hỗ trợ trên 3.500 hộ gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại 16 tỉnh/thành đón Xuân Nhâm Dần một cách ấm cúng, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam, ông Sim Chy cùng đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia, bày tỏ sự xúc động được tham dự Cuộc gặp mặt “Xuân Quê hương Nhâm Dần 2022” do Đại sứ quán tổ chức; cam kết sẽ đoàn kết, gắn bó, chung sức chung lòng cùng Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Nhâm Dần 2022, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng cộng đồng bà con người gốc Việt và Doanh nghiệp Việt Nam đã được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Xuân và các món ăn ngày Tết đậm đà hương vị truyền thống quê hương./.

Trần Long / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang