22/10/2020 04:45:00 PM
Cộng đồng người Việt tại Australia, Canada hướng về miền Trung

Bà con kiều bào vô cùng xúc động khi xem những bức ảnh, những thước phim tư liệu về cảnh khúc ruột miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ trong nửa tháng qua.

 Chương trình Hướng về miền Trung do Hội sinh viên Việt Nam tại Australia phát động.

Ngày 20/10, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) đã phát thông điệp kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ cứu trợ người dân miền Trung bị bão lũ.

Lời kêu gọi được đăng tải liên tục trên các trang thông tin, mạng xã hội, các kênh liên lạc của hiệp hội và hội viên.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch VBAA, nhấn mạnh người Việt Nam, trên tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con đồng bào ruột thịt miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do hậu quả của mưa bão và lũ lụt.

Lời phát động của ông Trần Bá Phúc nhận được sự hoan nghênh và hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Cùng với VBAA, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) từ ngày 17/10 cũng đã phối hợp với các hội sinh viên, thuộc các bang khác nhau của Australia, tổ chức chiến dịch "Hướng về miền Trung", đăng tải các bài truyền thông kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, trong đó chủ yếu tập trung ở hai bang chính là New South Wales và Victoria, địa phương quy tụ số người Việt Nam sinh sống đông nhất.

Phó Chủ tịch SVAU Huỳnh Tấn Đạt cho biết sau 3 ngày phát động, hội đã quyên góp được hơn 3.000 đôla Australia (50 triệu đồng) từ các thành viên và người ủng hộ. Chắc chắn số tiền này sẽ còn tăng thêm nhiều, trước khi chiến dịch kết thúc vào cuối tháng 10 tới đây.

Phó Chủ tịch SVAU khẳng định những người con Việt Nam, dù là bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu, đều mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp đồng bào mình cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

SVAU sẽ cùng các bạn sinh viên Việt Nam đồng hành trong các hoạt động "Hướng về miền Trung".

Tại bang Victoria, nơi vừa trải qua một đợt bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lớn nhất của Australia, bất chấp tình hình khó khăn chung và các lệnh hạn chế nghiêm ngặt đang có hiệu lực, cộng đồng người Việt Nam tại đây đã nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi hỗ trợ miền Trung.

Nhóm "VSM - Cộng đồng du học sinh Melbourne - Giúp đỡ lẫn nhau" là một trong những ví dụ điển hình nhất của phong trào này.

Trên các trang mạng xã hội, "VSM - Cộng đồng du học sinh Melbourne - Giúp đỡ lẫn nhau" đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động kêu gọi hỗ trợ.

Anh Nguyễn Đức Quyết, thành viên quản trị của nhóm đồng thời là người sáng lập, cho biết nhóm này bắt đầu chiến dịch "VSM - Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung" từ ngày 16/10 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24/10, sau đó chuyển sang giai đoạn hành động cụ thể.

Chỉ chưa đầy một tuần phát động, chiến dịch "VSM - Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung" đã thu hút một số lượng lớn người ủng hộ, với số tiền nhận được là gần 40.000 AUD (670 triệu đồng).

Nguyễn Đức Quyết chia sẻ anh thực sự bất ngờ và cảm động vì tấm lòng của người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Anh cho hay ngay khi phát động chương trình trên trang mạng xã hội, một nhà hảo tâm, sinh sống tại thành phố Melbourne, đã liên hệ với anh và đề nghị tặng nhóm một chiếc xe hơi đã qua sử dụng của gia đình, để bán đi lấy tiền ủng hộ.

Chiếc xe sau đó nhận được sự quan tâm và sẵn sàng mua lại từ rất nhiều người, trên tinh thần đóng góp ủng hộ người dân miền Trung.

Không những vậy, một số mạnh thường quân khác cũng ngỏ ý ủng hộ các sản phẩm, hàng hóa cho chương trình để bán lấy tiền hỗ trợ đồng bào Việt Nam.

Bản thân Nguyễn Đức Quyết cũng tuyên bố trích một phần lợi nhuận của công ty mà anh là thành viên sáng lập và điều hành để đóng góp cho chương trình.

Bên cạnh những hội, nhóm nêu trên, còn rất nhiều các hội nhóm khác tại Australia, như Hội Mẹ Việt tại Australia, nhóm cựu sinh viên AAS (học bổng Chính phủ Australia), Hội phụ huynh Việt Nam toàn cầu (VPA), Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS)... cũng đang dốc sức lan tỏa tinh thần ủng hộ, tương trợ người dân miền Trung bằng nhiều hình thức, hoạt động khác nhau.

Tại Sydney, anh Nguyễn Đức Quyết cho biết đã trích 30 triệu đồng từ tài khoản ủng hộ của "VSM - Cộng đồng Du học sinh Melbourne - Giúp đỡ lẫn nhau" để phối hợp cùng với AAS, những người hiện đang có mặt tại miền Trung, kịp thời cung cấp lương thực và tài chính đến tận tay người dân gặp nạn.

Ngay sau khi "khóa sổ" chương trình ủng hộ vào đầu tuần tới, nhóm sẽ lập tức triển khai hoạt động cứu trợ, trên nguyên tắc trực tiếp và hiệu quả nhất có thể, với mong muốn phần nào làm dịu đi nỗi đau mà những người dân miền Trung đang phải đối mặt.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm thiết thực hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do lũ lụt tại miền Trung theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada ngày 20/10 đã tổ chức Lễ phát động phong trào chung tay vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại địa bàn, cùng đông đảo bà con kiều bào.

Tại Ottawa, do dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Canada, lễ phát động được tổ chức trang trọng dưới hình thức trực tuyến, với các điểm cầu Ottawa, Toronto, Montreal, Quebec City và một số địa phương khác.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong kêu gọi các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam tại Canada, với tinh thần hướng về quê hương đất nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, "thương người như thể thương thân", quyên góp giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, khó khăn do thiên tai, đặc biệt là những người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo tại các địa phương đang bị lũ lụt, để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai gây ra.

Bà con kiều bào vô cùng xúc động khi xem những bức ảnh, những thước phim tư liệu về cảnh khúc ruột miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ trong nửa tháng qua và lo lắng khi tình hình thiên tai dự báo còn nhiều nguy hiểm và khó lường.

Bà Nguyễn Bảo Khánh, Việt Kiều sinh sống tại Toronto, nghẹn ngào nhắc lại món quà ý nghĩa là những chiếc khẩu trang mà Chính phủ Việt Nam đã gửi tặng kiều bào tại Canada trong đại dịch, và kêu gọi bà con Việt Kiều chia sẻ tình yêu thương với người dân miền Trung.

Trước những mất mát, đau thương mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, những người con đất Việt, dù sống ở nơi đâu, cũng hiểu rằng những đóng góp của mình sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào ở quê nhà, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa được khống chế thì thiên tai ập đến.

Hơn lúc nào hết, giai đoạn bão lũ hoành hành chính là lúc người Việt thấy rõ tình đoàn kết của dân tộc và nghĩa đồng bào.

Trong khuôn khổ của Lễ phát động phong trào chung tay vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc Ủy ban nhân dân các địa phương./.

Nguyễn Minh-Diệu Linh-Hương Giang/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang