05/11/2020 03:22:00 PM
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập hướng về đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ngày 4/11 đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào ủng hộ, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

 Cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Việt Khoa/TTXVN)

Trước những thiệt hại, mất mát to lớn về người và tài sản của đồng bào miền Trung do thiên tai, bão lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ngày 4/11 đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào ủng hộ, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham dự sự kiện có toàn thể các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ai Cập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau, Đại sứ quán mong muốn huy động những đóng góp thiết thực để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Trên cơ sở đó, phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung tiếp tục được mở rộng, kêu gọi bà con kiều bào, những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ai Cập cùng hướng về tổ quốc. Theo Đại sứ Trần Thành Công, có nhiều kiều bào tại Ai Cập vì điều kiện không tham dự được sự kiện đã gửi tiền quyên góp ủng hộ phong trào. Theo kế hoạch, lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai sẽ kéo dài tới ngày 11/11.

Đại sứ Trần Thành Công khẳng định việc phát động phong trào này là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Những đóng góp của cộng đồng sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực và góp phần động viên nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Phong trào này còn khẳng định tinh thần đoàn kết của người Việt Nam ở nước ngoài, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Bên cạnh đó, hoạt động ủng hộ cũng nâng cao gắn kết, khẳng định sự quan tâm của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập luôn một lòng hướng về tổ quốc, theo sát những bước phát triển của quê hương, cùng chung sức chung lòng xây dựng đất nước dù ở bất kỳ đâu trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang