02/11/2018 09:28:00 AM
Cô gái Việt đam mê hoa nghệ thuật

Mới đây, Lễ hội hoa và vườn cây Hoàng gia Putrajaya 2018 đã được tổ chức hoành tráng tại Malaysia. Và thật ngạc nhiên, người đoạt Giải Vàng của lễ hội quốc tế thường niên về hoa lớn nhất ở quốc gia này lại là cô gái Việt Nam hiện sinh sống tại Singapore...

 Tạ Quỳnh Giang bên tác phẩm đoạt Giải Vàng Lễ hội hoa và vườn cây Hoàng gia Putrajaya 2018. Ảnh: NVCC

- Xin chào Tạ Quỳnh Giang! Tác phẩm của bạn có gì đặc biệt khiến được trao Giải Vàng tại Lễ hội vừa qua tại Maylaysia?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi cắm hoa ở nước ngoài và cũng là năm thứ 10 lễ hội hoa quốc tế được tổ chức ở thành phố Putrajaya - trung tâm hành chính của Malaysia. Trong khuôn khổ của lễ hội, tôi tham gia thi hạng mục “Innovative Wall Art” (Nghệ thuật sáng tạo trên tường) với yêu cầu sử dụng 50% vật liệu tươi và 50% vật liệu khô để trang trí bức tường trắng dài 0,8m, cao 1,5m sao cho thật độc đáo và sáng tạo.

Bởi vậy, tôi đã lấy ý tưởng về một ngày mùa bội thu với gam màu nóng làm chủ đạo. Về phần khung của tác phẩm, tôi sử dụng vật liệu từ sợi gỗ dát mỏng thành tấm dải và cuốn lại thành từng cuộn có kích cỡ to, nhỏ, cao thấp khác nhau từ 2cm đến 20cm. Sau đó mình gắn chúng lại với nhau, có phần mình xếp chúng rất dày tạo ấn tượng mạnh, có phần mình lại chèn thêm các sợi gỗ để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn và khiến cho toàn bộ tác phẩm không bị một màu. Tổng thể của phần khung này giống như một cánh đồng trong mùa thu hoạch với những cuộn rơm được xếp trên nền đất.

Về phần vật liệu tươi, tôi sử dụng khoảng 25 loại hoa lá khác nhau, sắp đặt sao cho các bông hoa đi theo hướng từ dưới lên trên, màu sắc cũng chuyển dần từ nâu đậm, đỏ nâu, đỏ, cam, vàng, xanh… để mang lại cảm nhận về một ngày mùa rộn ràng, tươi vui, sự phong phú, sinh sôi.

-Được biết, bạn từng có nhiều năm làm marketing trong các start-up về công nghệ thông tin, vậy tại sao bạn lại chuyển sang lĩnh vực này và dành niềm đam mê cho các loài hoa?

Tôi nghĩ niềm yêu thích hoa cỏ đã có trong mình từ ngày còn bé. Mẹ tôi cũng là người thích hoa và trong nhà gần như lúc nào cũng có hoa tươi, dù có khi đó chỉ là một chục bông hồng Mê Linh được cắm thả tròn giản dị. Tôi cũng mê mẩn những gánh hàng hoa bán rong trên phố phường Hà Nội và có hơn một năm vận hành cửa hàng hoa của riêng mình với tên gọi Florita Flowers.

Khi sang Singapore, tôi may mắn được thử sức với các mảng khác của ngành hoa như hoa khách sạn, sự kiện, tham gia thi hoa nghệ thuật... Thời gian đầu, tôi ở trong đội ngũ thiết kế hoa cho khách sạn The Ritz-Carlton Singapore, khách sạn 5 sao nằm bên bờ vịnh Marina. Sau đó, tôi tham gia vào các tiệc cưới quy mô lớn tại Singapore và Malaysia.

Bên cạnh cuộc sống nơi đây, tôi vẫn dành thời gian bay về Việt Nam khá thường xuyên để tham gia các sự kiện về hoa, hỗ trợ các cửa hàng hoa trong dịp lễ hoặc tổ chức hội thảo... Đó là những dịp hết sức quý giá để tôi vừa có thể tham gia các hoạt động chuyên môn tại Việt Nam, giao lưu học hỏi thêm từ các anh chị em trong ngành, vừa được gặp gia đình, bạn bè và thỏa nỗi niềm nhớ món ăn Việt.

Nhiều người nhầm tưởng nghề hoa là một nghề nhàn nhã, thanh cảnh nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Nghề hoa là một nghề không những đòi hỏi thẩm mỹ, kỹ năng mà còn phải có sức khoẻ tốt. Dù đã làm hoa ở Việt Nam khá miệt mài, có thời gian dài tôi chỉ ngủ 5 tiếng/ngày nhưng khi mới sang Singapore tham gia vào các sự kiện lớn, tôi vẫn thấy ngợp về khối lượng và tốc độ làm việc. Tuy nhiên, khi tác phẩm hoàn thiện, tôi lại có những phút thăng hoa trong nghề và quên hết mệt mỏi.

-Đâu là ý tưởng ưa thích trong sáng tạo nghệ thuật của bạn?

Cá nhân tôi thích những tác phẩm với kích cỡ nhỏ hoặc trung bình nhưng đòi hỏi độ tỉ mỉ cao và sự tinh tế. Tôi cũng thích sử dụng những vật liệu tự nhiên cho những thiết kế của mình vì gần gũi với cuộc sống của mình hơn.

Tuy nhiên, thế giới hoa nghệ thuật quả thật rộng lớn còn tôi thì vẫn quá mới mẻ trong ngành. Theo tôi, nhà thiết kế hoa nghệ thuật không chỉ là người sắp đặt hoa sao cho đẹp mà còn là người phải tạo nên các kết cấu, bộ khung cho hoa ấn tượng, mang tính thẩm mỹ cao. Để làm được điều này, họ cần phải thực sự am hiểu về vật liệu, tạo hình, thi công... Bản thân tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới hoa nghệ thuật, học thêm những môn bổ trợ như điêu khắc, tạo hình, tiểu cảnh, làm vườn...

-Với công việc thuận lợi ở Singapore, liệu bạn có nghĩ đến việc xây dựng cho mình một thương hiệu về nghệ thuật cắm hoa Việt tại đây?

Trước mắt, tôi có một mục tiêu giản dị hàng ngày: đó là học và thực hành thường xuyên để mình ngày hôm nay là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Tôi cũng đang hướng tới các cuộc thi hoa nghệ thuật quốc tế và các sự kiện về hoa trong và ngoài Singapore để thử sức mình và có nhiều kết nối hơn với các đồng nghiệp trên thế giới.

Thời gian qua, tôi cũng kết nối các nhà vườn tại Việt Nam với các đơn vị nhập khẩu và phân phối hoa tại Singapore với mong muốn sẽ có nhiều hoa xuất xứ Việt Nam hơn tại đây. Sẽ là khá khó khăn vì thị trường Singapore vốn có những điều kiện nghiêm ngặt trong khi các nhà vườn ở Việt Nam hầu hết vẫn chưa đáp ứng được khâu bảo quản, đóng gói, kiểm định chất lượng. Nhưng tôi tin nếu có quyết tâm, chúng ta vẫn có thể cùng nhau “quẩy gánh băng đồng ra thế giới” (tựa sách của tác giả Nguyễn Phi Vân).

Tôi cũng ấp ủ những kế hoạch riêng. Đó sẽ là một mô hình kinh doanh hoa mới mẻ, kết hợp với công nghệ thông tin - ngành tôi từng làm việc trước đây. Lúc đó, nếu có thể sử dụng thật nhiều loại hoa từ Việt Nam, có những thiết kế mang đậm chất Việt Nam để quảng bá cho hình ảnh nước mình tại Singapore thì rất ý nghĩa.

Xin cảm ơn bạn!

Trọng Vũ/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 - Cơ hội tìm kiếm nhân tài
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang