29/10/2020 12:00:00 PM
Chương trình RDP - cầu nối cho các nhà nghiên cứu Việt Nam toàn cầu

Phát triển nhà nghiên cứu Việt (RDP) là một sáng kiến cộng đồng nhằm kết nối, tôn vinh và phát triển nghề nghiệp cho các ứng cử viên nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh, tân Tiến sỹ người Việt toàn cầu.

 Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương (ngoài cùng bên trái), người sáng lập và điều hành chương trình iVANet-RDP

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ra đời cách đây đúng 3 năm, Chương trình “Phát triển nhà nghiên cứu Việt” - RDP (Research Development Program) là một sáng kiến cộng đồng được khởi xướng thông qua mạng lưới Tri thức Việt Nam toàn cầu (iVANet) nhằm kết nối, tôn vinh và phát triển nghề nghiệp cho các ứng cử viên nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh và tân Tiến sỹ người Việt Nam trên toàn cầu.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, giảng viên Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), đồng thời là người sáng lập và điều hành chương trình iVANet-RDP, cho biết trong 3 năm qua, chương trình đã tổ chức 15 hội thảo trực tuyến, kết nối nhiều tiến sỹ người Việt Nam đang công tác ở trong và ngoài nước với hàng ngàn sinh viên nghiên cứu Việt Nam thuộc các lứa tuổi, ngành nghề và giai đoạn nghề nghiệp khác nhau.

Các cuộc hội thảo xoay quanh bốn lĩnh vực chính, bao gồm: Bản chất của việc học Tiến sỹ; Phát triển các kỹ năng nghiên cứu; Phát triển các kỹ năng mềm trong quá trình nghiên cứu; và Phát triển nghề nghiệp.

Khách mời của chương trình gồm các giáo sư nổi tiếng. Khoảng 40% những người đăng ký tham gia hội thảo đang học thạc sỹ; 40% là nghiên cứu sinh; 20% đã tốt nghiệp tiến sỹ đang sinh sống và làm việc trên khắp Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập RDP, tiến sỹ Lan Hương cho biết bản thân hiểu được những thuận lợi và khó khăn của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Vào tháng 9/2017, khi tham gia một cuộc thảo luận trên iVANet, Tiến sỹ Lan Hương cùng hai nhà nghiên cứu khác là Trịnh Ngọc Anh (Học viện Ngân hàng) và Nguyễn Thị Lan Hường (Đại học Quốc gia) đã đưa ra đề xuất về một chương trình trực tuyến dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam thông qua iVANet.

Đề xuất này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nghiên cứu, học giả ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Kết quả là iVANet - RDP đã ra đời vào ngày 27/10/2017 với hội thảo trực tuyến đầu tiên cùng chủ đề: “Làm sao để cho con đường khoa học bớt cô đơn?”.

Chỉ trong hơn một năm đầu tiên, chương trình đã tổ chức được 8 hội thảo trực tuyến với các nội dung thiết thực, bổ ích cho những người theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy như “Cách thức để được đăng bài viết nghiên cứu,” “Con đường trở thành giáo sư...”

Nhóm sáng lập chương trình cũng có thêm các thành viên mới là các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm Tiến sỹ Quy Võ -Reinhard (Thụy Sĩ), nghiên cứu sinh Trần Lý Nguyệt Ánh (Thụy Sĩ) và Tiến sỹ Võ Hồ Diệp Khánh (Đức).

Các chủ đề hội thảo cũng được mở rộng, phong phú hơn với các khách mời không chỉ là những giáo sư, Tiến sỹ đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học uy tín mà còn là những cá nhân có tầm ảnh hưởng làm việc trong các tổ chức tên tuổi trên thế giới và Việt Nam.

Tiến sỹ Lan Hương cho biết trong 3 năm qua, khắc phục nhiều hạn chế và khó khăn cá nhân khi tất cả 6 thành viên tham gia chương trình đều là nữ, cộng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cũng như lý tưởng đóng góp và phát triển cộng đồng, các thành viên RDP ngày càng gắn bó và quyết tâm tiếp tục xây dựng chương trình theo hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn.

Nhóm thực hiện chương trình cũng mong muốn nhận được sự hợp tác từ các trường đại học và cơ quan phát triển nghiên cứu khoa học khác của Việt Nam ở cả trong và ngoài nước để góp phần đào tạo cũng như bồi dưỡng nguồn lực nghiên cứu cận chuẩn quốc tế hiện đang thiếu hụt ở trong nước./.

Nguyễn Minh /TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang