03/11/2017 08:44:00 AM
Chợ quê Việt sôi động giữa lòng thủ đô Canberra của Australia

Một phiên chợ quê đã được tái hiện hết sức sống động tại Lễ hội văn hóa Việt Nam 2017 (Vietfest 2017) vào tối 2/11 trong khuôn viên trường Đại học Canberra ở thủ đô Canberra của Australia, thu hút hàng trăm lượt người tới mua sắm, thưởng thức ẩm thực và văn hóa truyền thống của Việt Nam.

 Biểu diễn văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Sao Băng/Vietnam+

Vietfest 2017 là lễ hội thường niên do Hội sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Canberra (ACT-VYSA) và Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Australia (VSA) phối hợp tổ chức.

Lễ hộ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Australia, đại diện ngoại giao đoàn, các giáo sư, giảng viên của trường Đại học Canberra, Đại học Quốc gia Australia cùng khoảng 700 du học sinh, sinh viên Việt Nam, cộng đồng người Việt, bạn bè Australia và quốc tế tại Canberra.

Lấy chủ đề lễ hội năm nay là hình ảnh phiên chợ quê, ACT-VYSA và VSA muốn giới thiệu tới sinh viên và bạn bè quốc tế ở Canberra về một vẻ đẹp dung dị, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Tại lễ hội, khách tham dự được hòa mình vào không gian văn hóa thẫm đẫm tinh thần Việt do chính các bạn sinh viên Việt Nam trang trí, chuẩn bị và thực hiện với những rặng tre xanh mướt, những chõng bày hàng với đủ món quà quê, những làn điệu rộn ràng của các bài hát, điệu múa, những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, những trò chơi dân gian vui nhộn, sôi động thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế.

Gây ấn tượng nhất là các gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống của Việt Nam với những món ăn như nem rán, nem cuốn, bánh mì nướng, cơm rang, bánh rán, chè thập cẩm... được chuẩn bị công phu luôn chật kín người thưởng thức.

Điều đặc biệt tại lễ hội năm nay là khách tham dự còn được chứng kiến các màn biểu diễn nghệ thuật làm tò he hết sức độc đáo và lạ mắt của nghệ nhân trẻ Lê Xuân Tùng từ Việt Nam sang.

Chủ tịch ACT-VYSA Lục Anh Tuấn cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các du học sinh, sinh viên được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời qua đó muốn giới thiệu những đặc trưng, tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa Việt Nam với bạn bè Australia và quốc tế cũng như các cộng đồng sinh sống tại thủ đô Canberra.

Bạn Lục Anh Tuấn bày tỏ mong muốn qua những chương trình như thế này, bạn bè quốc tế được biết nhiều hơn tới văn hóa Việt Nam để từ đó biết nhiều hơn về Việt Nam, có tình cảm tốt đẹp hơn với đất nước chúng ta, biết rằng Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hiếu khách, có nền văn hóa đặc sắc.

 Gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)

Đây là lần thứ bảy ACT-VYSA và VSA tổ chức thành công Lễ hội văn hóa Việt Nam, một hoạt động hết sức thiết thực và mang nhiều ý nghĩa nhằm quảng bá, giới thiệu đất nước, con người và các nét văn hóa dân tộc đặc sắc tới người dân sở tại và bè bạn quốc tế, đồng thời tăng cường tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam, tạo cơ hội cho du học sinh, sinh viên Việt Nam xa nhà được bày tỏ tình cảm hướng về quê hương đất nước.

Cũng như mọi năm, toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng và đồ ẩm thực tại Vietfest 2017 sẽ được dành để ủng hộ cho các quỹ từ thiện ở trong nước như Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu,” “Trái tim cho em” hay chương trình “Cơm có thịt”.../.

Khánh Linh/ TTXVN

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang