27/09/2021 09:25:00 AM
Bộ trưởng Ngoại giao gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nga cho Quỹ phòng chống COVID-19, coi cộng đồng người Việt là cầu nối thúc đẩy thương mại, tăng cường quan hệ với Nga.

 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 25-28/9 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, ngày 25/9, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, doanh nhân tiêu biểu, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi thay mặt Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán bày tỏ vui mừng khi Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác cấp cao thăm Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi báo cáo với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các thành viên trong đoàn về hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại địa bàn, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Điểm qua về tình hình sở tại, Đại sứ Đặng Minh Khôi đặc biệt nhấn mạnh sự kiện đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền vừa giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa qua, cho rằng trong đại dịch COVID-19, nước Nga đã đi vào ổn định nhờ xác định đường hướng “sống chung với COVID-19,” đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả theo điều kiện thực tế.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi trọng công tác "ngoại giao vaccine," ngành ngoại giao đang nỗ lực cao nhất, cùng với các cơ quan liên quan đưa được nhiều vaccine về nước sớm nhất phục vụ công tác tiêm chủng, phòng chống COVID-19.

Thông báo về kết quả các hoạt động đối ngoại cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc và các hoạt động bên lề, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại tình cảm và sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình phòng, chống COVID-19, ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với nhiều quốc gia trong giai đoạn khó khăn ban đầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bộ trưởng cho biết bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam sẽ từng bước khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra và sớm đưa đất nước trở lại nhịp sống “bình thường mới”.

Đề cập đến mối quan hệ Việt-Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Bộ trưởng nêu những trụ cột chính tạo nên nét đặc trưng của mối quan hệ giữa hai nước, bao gồm: hợp tác an ninh-quốc phòng; hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, dù có những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, song lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, điện đàm.

 Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã nỗ lực trong công tác "ngoại giao vaccine," tích cực đàm phán với đối tác Nga để sớm triển khai việc sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt Nam tại Nga cho Quỹ phòng chống COVID-19, nhấn mạnh việc xem cộng đồng này là cầu nối để thúc đẩy thương mại, tăng cường quan hệ với Liên bang Nga.

Bộ trưởng nhấn mạnh Kết luận 12-KL/TW cụ thể hóa nhiệm vụ Đại hội Đảng XIII đề ra đó là: Triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài củng cố địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực vào thực hiện tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Cũng tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp nhận tượng trưng số tiền 135.000 USD do Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước chống đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác cấp cao sẽ tới đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh trên Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva./.


Duy Trinh-Trần Hiếu / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang