29/04/2021 10:51:00 AM
Bác sĩ Việt giữa tâm dịch ở Campuchia

Giữa lúc làn sóng COVID-19 đang hoành hành ở Campuchia, hàng chục nhân viên y tế phải cách ly nhưng các bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh vẫn đang ngày đêm gồng sức vừa chống dịch vừa điều trị bệnh nhân nặng và tiêm vắc-xin cho người dân nước bạn.


 Bác sĩ Tôn Thanh Trà vừa là quản lý cũng là người trực tiếp khám chữa bệnh

15 tháng chưa về nhà

Ngày 28/4, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, TS.BS Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia) cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia đang rất phức tạp, ngoại trừ thủ đô Phnom Penh và thị xã TaKhmao vẫn đang bị phong tỏa, chính quyền đã cho phép người dân có thể di chuyển giữa các tỉnh với nhau.

Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Campuchia, các nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phải gồng sức để gánh vác công việc cho nhau vì chỉ trong thời gian ngắn, có đến 35 nhân viên y tế phải cách ly do tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 khi họ đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia) trực thuộc Bệnh viện Chỡ Rẫy TPHCM (Việt Nam) chính thức hoạt động từ năm 2014, với tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện có 326 nhân viên y tế, hiện có khoảng 20 nhân viên y tế quốc tịch Việt Nam.

Theo bác sĩ Trà, COVID-19 chính thức xâm nhập vào Bệnh viện từ ngày 20/3, khi một cụ ông 86 tuổi, quốc tịch Pháp được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, bệnh nhân không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm người này mắc COVID-19 nên 8 nhân viên y tế phải cách ly. Ít ngày sau, một người dân thường vào khám bệnh cũng khiến 11 nhân viên y tế tiếp tục phải cách ly do mắc COVID-19.

Khi những nhân viên y tế khác đang phải gồng sức để cáng đáng công việc cho 19 người bị cách ly thì ngày 23/4, bệnh viện lại nhận thêm một tin dữ khi có một người chăm bệnh ở khoa Nội tổng quát mắc COVID-19, bệnh viện phải phong tỏa toàn bộ khoa này cùng 16 nhân viên y tế và 4 bệnh nhân. “Đây là thời khắc khó khăn nhất của bệnh viện, tất cả nhân viên phải gồng sức để làm việc tăng ca, gánh công việc cho nhau. Vấn đề khó khăn nhất là việc quản lý nhân thân, vì ở đây chỉ một người nhập viện nhưng cả gia đình đi chăm, họ tới lui thường xuyên khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao”, bác sĩ Trà nói.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những năm trước, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh luôn có khoảng 15-20 bác sĩ từ Việt Nam sang để đảm bảo hoạt động của các chuyên khoa. Các bác sĩ này luân phiên nhau ở lại khoảng một tháng để vừa trực tiếp khám chữa bệnh vừa hỗ trợ chuyên môn cho bác sĩ Campuchia. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát (đầu năm 2020), các quy định về cách ly y tế giữa hai thành phố khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, bác sĩ Trà và bác sĩ Lê Xuân Hằng (Khoa Hô hấp) được phân công “cắm chốt” tại Campuchia. Các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM sẽ hỗ trợ bằng cách hội chẩn, trị bệnh từ xa.

Là người quản lý bệnh viện, bác sĩ Trà cũng quay cuồng khi vừa làm công việc điều hành bệnh viện, vừa thực hiện công tác chuyên môn, thăm khám, làm thủ thuật... “Người dân Campuchia rất tin tưởng bác sĩ người Việt Nam nên khi thấy mình đi thăm khám thì họ rất yên tâm”, bác sĩ Trà nói.

Suốt hơn 15 tháng qua, bác sĩ Trà và bác sĩ Hằng chưa một lần được về thăm gia đình do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. “Hơn 15 tháng không được về thăm gia đình, nhiều lúc cũng buồn nhưng xác định trách nhiệm của mình là một bác sĩ đại diện cho chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy Việt Nam ở Phnom Penh nên tôi cố gắng gác lại chuyện cá nhân để dốc sức cùng các đồng nghiệp cứu chữa cho bệnh nhân ở đây” bác sĩ Trà chia sẻ.

Nỗ lực giúp nước bạn chống dịch

Do ảnh hưởng của COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh hiện duy trì hoạt động khoảng 50% công suất, với lượng bệnh nhân ngoại trú khoảng 100-120 người/ngày, nội trú khoảng 80-90 người bệnh/ngày. Khoa Cấp cứu tiếp nhận 20-25 bệnh nhân/ngày, trong đó đa số là bệnh nhân nặng.

“Hiện nay, có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 chưa có chỗ điều trị, do đó ngoài 30 phòng đã chuẩn bị, bệnh viện sẽ phong tỏa thêm khoa Tai Mũi Họng, khoa Sản, Khoa Nội tổng quát để làm nơi điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 với tổng cộng khoảng 100 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện sẽ họp tất cả các bộ phận vào ngày 29/4 để rà soát tất cả các công đoạn để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19”, bác sĩ Trà nói và cho biết thêm, bệnh viện đang triển khai quy trình xét nghiệm tầm soát COVID-19 sau khi được Bộ Y tế Campuchia cấp phép.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, hỗ trợ chính quyền Campuchia trong việc vận chuyển bệnh nhân, người nghi mắc COVID-19, cuối tuần qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cũng đã kết hợp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Hội người Việt tại Campuchia thăm, phát quà cho 350 gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn trong đợt phong tỏa một quận ở ngoại ô Phnom Penh, trao 150 suất quà cho UBND địa phương hỗ trợ bà con (mỗi suất gồm 20 kg gạo, nước rửa tay, khẩu trang).

Theo Ngô Bình/tienphongonline

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang