03/05/2022 09:55:00 AM
Bà con phật tử tại Đức mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Bà con phật tử đã về chùa Phổ Đà tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, thực hiện nghi thức tắm Phật.

 Hòa thượng Thích Tịnh Quang, Đại đức Thích Pháp Nhẫn cùng các Phật tử tại Đại lễ Phật Đản ở chùa Phổ Đà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hòa cùng với niềm hân hoan của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, ngày 1/5, chùa Phổ Đà tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức hoạt động mừng Đại lễ trong không khí trang trọng và ấm tình quê hương.

Trải qua hơn 2 năm đại dịch COVID-19, đây là dịp để bà con phật tử gần xa trên toàn nước Đức cùng về giao lưu chia sẻ.

Hòa thượng Thích Tịnh Quang, trụ trì chùa Khuông Việt ở Paris (Pháp) cùng Đại đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà, chủ trì buổi lễ.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng phu nhân, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con phật tử sinh sống và làm việc tại Berlin và các vùng phụ cận.

  Hòa thượng Thích Tịnh Quang, Đại đức Thích Pháp Nhẫn cùng các Phật tử tại Đại lễ Phật Đản ở chùa Phổ Đà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng phật tử đã cùng tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an và các nghi thức như: tắm Phật, dâng hương, dâng hoa, đản sinh….

Ngoài các nghi lễ truyền thống, các phật tử cũng được nghe Hòa thượng Thích Tịnh Quang giảng giải về ý nghĩa của lễ Phật đản.

Đại đức Thích Tịnh Quang mong muốn truyền tải những điều tốt đẹp của giáo lý nhà Phật đến với cộng đồng, luôn hướng về quê hương đất nước, biết thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, sống hướng thiện, chân chính và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Ngoài việc kêu gọi mọi người chung tay vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội, Hòa thượng Thích Tịnh Quang cũng mong muốn mọi người phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc; phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân.

Xen kẽ các nghi lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc với những lời ca tiếng hát của các ca sỹ, nghệ sỹ cộng đồng./.

Phương Hoa / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang