|
|
|
|
Đời sống
|
|
| Thứ sáu, 08/01/2010, 16:22:07 PM | | | | Nét văn hoá Việt trên đất Ba Lan | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Lang thang trong Trung tâm văn hoá Văn Lang, tôi gặp chị Trúc, một người quen cũ ở Hà Nội. Ngỡ chị mới sang Warsava nhưng chị bảo đã sang bên này với chồng 6 năm. Chị mời tôi về nhà. Ở đây, tôi đã gặp Hạnh và Đào, hai cô bé rất lanh lợi, con gái của anh chị. Chị bảo ba mẹ con bây giờ đều là học trò. Hạnh và Đào học tiếng Việt, còn chị học tiếng Ba Lan. Sáu năm, có chồng ở bên kèm tiếng Ba Lan mà chị bảo vẫn là dân “mù tiếng”. Bây giờ có lớp học tiếng Ba Lan miễn phí, do Ba Lan, Hội đồng châu Âu và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp tổ chức, “dân ta, toàn người lớn theo học, chăm lắm”, chị Trúc nói vậy.
Từ lúc tôi tới chơi, Hạnh và Đào thôi trò chơi điện tử, xin phép mẹ ngồi bên cạnh để “nghe mẹ và chú nói tiếng Việt”. Biết vậy, tôi nói rất chậm để các cháu nghe kịp. Đào là đứa em, mau miệng: Sao chú nói khó, không giống cô con ở lớp.
Cô dạy tiếng Việt cho Đào là cô Lựu. Cô dạy đã nhiều năm, nhưng cũng như hầu hết thầy cô của trường, hàng ngày phải lo công việc của doanh nghiệp. Dạy học chỉ là việc tay trái của cô nhằm giúp thêm bà con mình, không phải là “nghề”. Anh chị Trúc đều có bạn làm việc ở trường Lạc Long Quân (trường tiếng Việt của các con anh chị). Chị Trúc kể, trường này vừa có tên mới, do sáp nhập hai trường Hùng Vương và Văn Lang (đều là hai trường của người Việt ở Warsava). Địa điểm trường thuê hiện nay vốn là một trường học khang trang, có thể tổ chức cùng lúc 11 lớp học với hơn 140 học trò. Căn cứ vào độ tuổi và sức học, nhà trường chia ra tới 5 bậc học, từ lớp thấp nhất (AO) tới các lớp nâng cao. Hạnh 8 tuổi, biết chữ Việt rồi nên học các từ ngữ, câu chữ Việt tương đối nhanh, còn Đào theo lớp AO, về nhà luôn phải hỏi bố hoặc mẹ để nhận biết mặt các chữ cái.
Thầy cô của trường hầu hết đã qua đại học hoặc đã từng dạy học, đặc biệt là rất tâm huyết – chị Trúc nói vậy – không thì khó mà kiên nhẫn được với tụi trẻ con hiếu động này. Chị Trúc kể chuyện lớp của Hạnh, có học trò trong khi trả bài cho cô giáo đã “chêm” thêm một tràng tiếng Ba Lan. Cô giáo kiên quyết bắt phải tìm đúng từ để thưa cô bằng tiếng Việt. Nhưng có lẽ mệt hơn vẫn là với lớp AO. Các cháu 4 hoặc 5 tuổi đến lớp tập nhận mặt chữ cái và học hát. Chị Trúc cho biết, hầu hết những gia đình quen biết với chị đều rất quan tâm đến việc dạy chữ, dạy nói tiếng Việt cho con cái. Nhiều gia đình mang sách Kim Đồng từ trong nước sang. Trong tủ sách nhà chị Trúc, tôi thấy một loạt truyện tranh, truyện cổ tích như Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích con Dã Tràng... Chị cho biết: đang tìm mượn các bộ sách giới thiệu thắng cảnh trong nước. Chị khoe năm ngoái đưa con về nước, đã cho các cháu thăm Vịnh Hạ Long và quê Bác Hồ ở Kim Liên. “Con cái mình sống xa Tổ quốc, chúng tiếp nhận mỗi ngày, mỗi giờ ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan...” chị Trúc tâm sự. Vì thế, chị cảm thấy may mắn là có các thầy cô tâm huyết, truyền dạy ngôn ngữ Việt để bọn trẻ hiểu rõ cội nguồn thiêng liêng của văn hóa Lạc Hồng.
Nguyễn Khắc Chí Linh (Đại đoàn kết) | | | |
|
|
|
|
|
| | Thành lập Trung tâm giới thiệu hàng Việt trên đất Mỹ | | | Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều công ty từ Việt Nam, muốn nhanh chóng đưa những sản phẩm đúng tiêu chuẩn đến người tiêu dùng tại Mỹ, Công ty Intelli, LLC tại California (Mỹ) sẽ thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại - International Showroom (ảnh).
| | |
| | Xuân xa mẹ của SV Việt tại Montreal
| | | Gala Tết mang tên Xuân xa mẹ là chương trình hoành tráng và qui mô đầu tiên của nhóm sinh viên Việt Nam tại thành phố Montreal (Canada) vào ngày 13/2 (tức 30 Tết) với hy vọng qui tụ được đông đảo sinh viên Việt Nam cũng như giới thiệu được văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
| | |
| | Một chuyến du Xuân - Gặp gỡ với Ivan Souček
| | | Đối với những anh em đã từng một thời là học sinh học nghề, thực tập sinh, hợp tác lao động, phiên dịch, đội trưởng và cán bộ vùng, ít nhiều cũng có một thời gắn bó với Ban quản lý học sinh học nghề và Ban quản lý lao động thuộc Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHXHCN Tiệp Khắc (cũ), nay là CH Séc. Từng nhiều lần làm việc với Ban Thư ký người lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội nước CHXHCN Tiệp Khắc (cũ), hẳn là anh chị em Việt Nam nhiều người biết đến những cái tên như: Ngài Kyselý, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội Ngài Kozelka, nguyên Trưởng Ban Thư ký phụ trách người lao động nước ngoài, sau này là Ngài Brunclík. Đặc biệt các chuyên viên trực tiếp phụ trách học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động Việt Nam, chúng ta phải kể đến ngài Ivan Souček, bà Abudová, KS. Vaclav Sinbernagl và sau này là bà Boušková.
| | |
| | Triển lãm tranh thiếu nhi Việt Nam tại Pháp | | | Trong những ngày diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi Việt Nam tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, đông đảo bà con Việt kiều, bạn bè Pháp và các em thiếu nhi đã đến tham quan tìm hiểu
| | |
| | Giới thiệu phim Việt Nam tại Pháp | | | Đợt trình chiếu các bộ phim Việt Nam bắt đầu từ chiều 9/1 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
| | |
|
|
|
| | | Tổ chức tình nguyện quốc tế Solidarités Jeunesses (SJ Việt Nam) kỷ niệm 5 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam | | | Để tri ân những đối tác thân thiết và đóng góp quý giá của hàng nghìn tình nguyện viên trong suốt 5 năm qua, tổ chức SJ Việt Nam kỷ niệm 5 năm hoạt động tại Việt Nam. | | |
| | Nét đẹp đám cưới của người Việt ở Nga | | | Mùa thu Nga rực lên ánh vàng của lá, của nắng, quyện với màu xanh của nước biếc, mây trời. Phong cảnh vốn đã đẹp, đã lãng mạn lại càng đẹp hơn bởi màu áo trắng cô dâu, màu của những tà áo dài Việt thướt tha dạo chơi trong ngày cưới. Đám cưới Việt trên đất Nga vào những ngày thu thật ấn tượng… | | |
| | Mùa Giáng sinh an lành với các em nhỏ bất hạnh giáo xứ Văn Giáo | | | Mùa Giáng sinh này, các em bé ở nhà tình thương giáo xứ Văn Giáo, Nghĩa Hưng, Nam Định được chuyển về ở trong ngôi nhà mới. Đó là ngôi nhà được xây dựng bằng tâm huyết của những người đứng đầu giáo xứ cùng sự trợ giúp của tổ chức Trẻ em vì Hoà bình thế giới, gọi tắt là COPI do bà Bình Rybacki - Việt kiều ở Mỹ sáng lập. | | |
| | Gặp mặt điển hình theo gương Bác ở nước ngoài | | | Hội nghị gặp mặt và biểu dương các tập thể, cá nhân ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 20/12. | | |
| | Máy bay cất cánh khỏi sân bay Okecie ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ngồi trên máy bay, tôi cứ nhâm nhi cái cảm giác mà mình có được 10 ngày ở xứ sở Bạch Dương.
| | |
| | Đan Mạch: Người Việt ở xứ sở của Nàng Tiên Cá | | | Đan Mạch - đất nước với 443 hòn đảo lớn nhỏ, có gần 6 triệu dân này rất thân thiết với hàng triệu độc giả đủ mọi lứa tuổi qua những câu chuyện cổ mang đậm tính nhân văn "Những tâm hồn cao cả" của đại văn hào Hans Christian Anderse. Trên nhiều tỉnh ở Vương quốc thanh bình này có 11.500 bà con người Việt định cư ở đây đã gần 30 năm. | | |
| | Người Việt tại Lào kinh doanh mùa SEA Games | | | Bầu không khí tại nhiều tuyến đường và các cửa hàng ở trung tâm thủ đô Vientiane đã được kiều bào Việt Nam tại đây làm cho nóng lên, trước trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan chiều 1/12.
| | |
| | Kiều bào Việt Nam tại Lào hào hứng đợi trận gặp Thái | | | Việt kiều tại Vientiane tỏ ra rất háo hức trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan chiều 2/12. Nhưng đa số đều dè dặt trước cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Calisto. | | |
| | Một buổi họp mặt "tha hương ngộ cố tri" | | | Diễn đàn bio-vn là một "nhịp cầu nối mạng điện tử" thông tin sinh học giữa các bạn bè, đồng nghiệp VN những người đang ở trong và ngoài nước có sự say mê tìm hiểu về những tiến bộ liên quan đến ngành sinh học. | | |
| | | Giao lưu trong cộng đồng nhập cư | | | Trong tuần qua, khoảng 30 người Mỹ gốc Việt và gốc Mexico ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California (Mỹ) đã có một buổi giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái theo truyền thống, theo tờ Mercury News.
| | |
| | Với khoảng trên 5.000 người Việt Nam sinh sống tại Hungary, cộng đồng người Việt ở đây đã phát triển lớn mạnh trong sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hoàng (Ông N.M.H) - một Việt kiều tiêu biểu đã sống ở Hungary từ những năm đầu thập niên 90, về tình hình người Việt tại đây. | | |
| | "Đừng đốt" trình chiếu tại các trường đại học Mỹ | | | Trung tuần tháng 11, bộ phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã được công chiếu tại một số trường đại học của Mỹ, trong đó có những trường nổi tiếng như Đại học Yale, Harvard, Princeton, George Mason và New York.
| | |
| | "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Saint Peterburg | | | Ngày 8/11, tại Saint Peterburg, Chi hội người Việt Nam, Chi hội lưu học sinh và Chi hội hữu nghị Nga-Việt tại Saint Peterburg đã phối hợp tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" với sự tham dự của gần 1.000 người Nga và người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại cố đô này của nước Nga. | | |
| | Khai trương ở quận trung tâm Gangnam (nam Seoul), nhà hàng Tang đã đem lại luồng gió mới cho hệ thống các nhà hàng nơi đây khi là cửa hàng chuyên phục vụ món ăn VN nhưng sở hữu cả tính hiện đại lẫn truyền thống. Đó là lời giới thiệu giản dị mà đầy hấp dẫn của nhật báo Korea Times (Hàn Quốc) với nhà hàng Việt vừa mở.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|