Liên minh châu Âu gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt Belarus

Ngày 27/2, Liên minh châu Âu (EU) thông báo gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Belarus, chủ yếu liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Hội đồng châu Âu, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU, cho biết các biện pháp trừng phạt này đã được gia hạn đến ngày 28/2/2024.

Kể từ tháng 8/2020, EU đã áp đặt một số vòng trừng phạt nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng 194 chính khách khác. Những người này không được phép nhập cảnh các nước thành viên EU và mọi tài sản của họ trên lãnh thổ EU đều bị phong tỏa.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 34 thực thể của Belarus và tất cả các khoản tài trợ của châu Âu đều bị cấm.

Belarus cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế có mục tiêu, bao gồm các hạn chế trong lĩnh vực tài chính, thương mại, hàng hóa lưỡng dụng, viễn thông, năng lượng, vận tải./.

Hương Giang / TTXVN/Vietnam+