Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan: Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực

 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi.  Ảnh: Tuấn Anh

Sáng ngày 18/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/8.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022); nhấn mạnh chuyến thăm sẽ là động lực đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và đánh giá cao tháp tùng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan tới Việt Nam lần này còn có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Kazakhstan về tài chính, đầu tư nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác - kinh doanh tại Việt Nam; đề nghị Kazakhstan quan tâm, hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam hoạt động tại thị trường Kazakhstan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực và coi việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam là thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan với châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, năng lượng sạch, công nghệ cao ; hoan nghênh kế hoạch thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Kazakhstan nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và vận tải thời gian tới.

Trong không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương, đồng thời chia sẻ về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên vui mừng nhận thấy kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng mở rộng trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Nhà nước, ngoại giao Nhân dân.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng hiện có và còn nhiều dư địa cho phát triển thương mại giữa hai nước, trong đó hai bên cần tranh thủ ưu đãi thuế quan mà VN

Trên cơ sở đó, hai bên nhấn mạnh tiếp tục chú trọng tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

Về kinh tế, hai bên nhất trí cần tận dụng hiệu quả hơn nữa các cơ hội của Hiệp định thương mại tự do đã ký giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên; sớm tổ chức khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; nghiên cứu khả năng thành lập liên doanh sản xuất trong các lĩnh vực tiềm năng như: dệt may, chế biến thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc cũng như Diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin Châu Á (CICA) mà Kazakhstan đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2022.

Thu Lê