Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Indonesia

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác nghị viện, bà Sylviana Murni. Nguồn: daibieunhandan.vn

Sáng 5/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia (Thượng viện) sang thăm Việt Nam.

Chào mừng Đoàn công tác Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác nghị viện, bà Sylviana Murin làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm, qua đây cho thấy việc hai cơ quan lập pháp hai nước đang nối lại các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp sau thời gian dài bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Đoàn công tác có cuộc làm việc hiệu quả với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng các hoạt động hợp tác nghị viện hai nước sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Indonesia.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm đánh dấu tròn 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhất là kênh hợp tác nghị viện cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị hai bên cần quan tâm triển khai hợp tác trong một số trọng tâm lớn. Theo đó, hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; lãnh đạo Quốc hội Việt Nam dự kiến có đoàn thăm chính thức Indonesia trong năm 2022; đề nghị hai bên cùng phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm của Lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội của hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao các hoạt động giao thương tích cực giữa hai nước. Bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 11,5 tỷ USD trong năm 2021, cao nhất từ trước đến nay.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6,6 tỷ USD, là tín hiệu tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các bộ, ngành hữu quan có biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển đà tăng trưởng thương mại hiện nay theo hướng cân bằng cán cân thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Nghị viện Indonesia cùng phối hợp với Quốc hội Việt Nam quan tâm đôn đốc, giám sát các bộ, ngành hai nước tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Hành động 2019-2023 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Quốc hội Việt Nam mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa nghị viện của hai nước.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn đa phương thời gian qua, đặc biệt là tại ASEAN và Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Indonesia tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu (MSEP).

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, bà Sylviana Murin đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Quốc hội hai nước trên góc độ song phương và tại các tổ chức, diễn đàn đa phương thời gian qua, đặc biệt là tại ASEAN và Liên hợp quốc.

Bà Sylviana Murin nhấn mạnh, Nghị viện Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), đồng thời cho biết sẽ quan tâm thúc đẩy Thỏa thuận hợp tác năm 2010 giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ Nghị viện Indonesia; mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa nghị viện của hai nước.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực quan tâm. Trong đó, về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, là hai quốc gia trong ASEAN cùng chia sẻ lợi ích trên Biển Đông, Việt Nam và Indonesia cũng như các nước ASEAN sẽ phối hợp trong quá trình triển khai và đảm bảo thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đàm phán để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trước đó, cũng trong sáng 5/7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia./.

Việt Đức / TTXVN/Vietnam+