Kiều bào tại Thái Lan góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương

Nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ tới cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan về Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu".  Ảnh Huy Tiến/TTXVN

Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, ngày 26/6, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Tại buổi nói chuyện, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao và mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Trương Mỹ Hoa đã dành thời gian chia sẻ tới cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan về Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-rường Sa thân yêu.”

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” được thành lập cách đây 8 năm trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp.

Nguyên Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Từ ý chí đó mà chúng tôi mới bàn đến việc là thành lập Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu để kết nối những nguyện vọng, những tấm lòng, những mong muốn, những trái tim và cao nhất là ý chí để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta.”

Bà Trương Mỹ Hoa đã đại diện Câu lạc bộ tiếp nhận số tiền ủng hộ “Xuồng chủ quyền” của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tặng huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; khẳng định đây là đóng góp thiết thực của kiều bào vì sự bình yên của biển đảo.

Nguyên Phó Chủ tịch nước kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng bền vững.

Thay mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng kiều bào, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành chào mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh buổi gặp mặt tại Đại sứ quán là cơ hội rất quý báu để nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ về những công việc hết sức cao cả mà Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đang thực hiện.

Trong chương trình buổi gặp gỡ, Ban Tổ chức đã trình chiếu phim tư liệu Quỹ học bổng Vừ A Dính “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển.”

Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và hội sinh viên Việt Nam cũng đã báo cáo thêm với nguyên Phó Chủ tịch nước một số thông tin về cộng đồng kiều bào, tình hình sinh hoạt, học tập của lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Để tăng cường sự kết nối giữa Câu lạc bộ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Thái Lan nói riêng, nguyên Phó Chủ tịch nước đã trao quyết định bổ sung nhân sự Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” cho ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Udon Thani./.

Ngọc Quang-Hữu Kiên-Huy Tiến / TTXVN/Vietnam+