Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

 Một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên thử nghiệm, trong bức ảnh do Hãng thông tấn KCNA đăng phát ngày 17/4/2022.  Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/4 kêu gọi Triều Tiên giảm các hoạt động làm gia tăng căng thẳng và trở lại bàn đàm phán.

Quyền phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Cha Duck-chul đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp báo thường kỳ, sau khi Triều Tiên ngày 17/4 thông báo phóng một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch hạt nhân chiến thuật.

Ông Cha Duck-chul cho biết hai miền Triều Tiên đã tiến hành cuộc gọi điện thoại định kỳ qua đường dây nóng như thường lệ vào sáng 18/4.

Triều Tiên tiến hành vụ phóng nói trên ngay trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mùa Xuân vào ngày 18/4. Bình Nhưỡng luôn chỉ trích các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là tập dượt cho chiến tranh xâm lược Triều Tiên.

Cùng ngày, ông Park Jin - người được đề cử giữ chức ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol - cho biết chính quyền sắp tới sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao “cân bằng” đối với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, ông Park Jin nêu rõ chính phủ Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì sự nhất quán về chính sách đối với Bình Nhưỡng.

Ông Park cho biết chính phủ mới cũng sẽ tập trung cải thiện quan hệ ngoại giao với Mỹ, phát triển "một liên minh chiến lược và toàn diện," đồng thời thúc đẩy việc Hàn Quốc tham gia vào nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD), dần mở rộng vai trò trong ứng phó với dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy cải tiến công nghệ.

Ông Park Jin, nghị sỹ thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), được Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đề cử vào vị trí Ngoại trưởng tuần trước./.

Bích Liên-Hoàng Châu / TTXVN/Vietnam+