Đổi mới để triển khai hiệu quả công tác Mặt trận năm 2022

 Ngày 17/1/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà tài trợ tổ chức bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn xã Hưng Yên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Se/TTXVN

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng hơn 1.800 đại biểu tại 63 tỉnh, thành phố.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã quán triệt một số định hướng cho từng nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền; nghiên cứu để sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đất nước và của mỗi địa phương, Mặt trận các cấp xác định rõ nội dung để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó có việc quán triệt nội dung Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các sự kiện lớn của đất nước và của mỗi địa phương; các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, ông Lê Tiến Châu đề nghị các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động của mỗi địa phương và các phong trào, cuộc thi đua do Trung ương phát động để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều chỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Khẳng định giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, theo ông Lê Tiến Châu, để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện công tác này, năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn Mặt trận các cấp đồng loạt triển khai; trên cơ sở đó tổng hợp kết quả, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Về nhiệm vụ thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, cần quan tâm kêu gọi, vận động và có giải pháp thu hút các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, tạo cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục cống hiến, phục vụ đất nước; phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt, lắng nghe phản ánh, tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin về đất nước tới người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Năm 2021, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng năm 2022, công tác Mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, mỗi cán bộ Mặt trận sẽ dành tâm sức để thực hiện thắng lợi các trọng tâm công tác năm 2022.

Từ những nội dung triển khai tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố cần chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội để triển khai hiệu quả những nội dung chương trình hành động đã đề ra.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, Mặt trận các cấp cần tập trung tuyên truyền về 5 nhiệm vụ trọng tâm trong bài phát biểu ngày 16/8/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

Cùng với đó, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Đối với việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ Vì người nghèo, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ các quỹ vận động; kịp thời khắc phục những khiếm khuyết về hồ sơ, thủ tục, thống nhất xử lý những vướng mắc trước khi tập hợp, tổng hợp báo cáo lên Trung ương./.

Hiền Hạnh / TTXVN/Vietnam+