Phó Chủ tịch nước: Việt Nam coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.  Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2022) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước có cội nguồn sâu xa trong lịch sử.

Hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình; tích cực ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ hết lòng hỗ trợ Việt Nam vượt qua các giai đoạn khó khăn, thử thách; đánh giá cao việc Ấn Độ coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách “Hành động hướng Đông."

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp hai nước ôn lại chặng đường cùng nhau xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, thủy chung son sắt giữa hai nước, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đề ra định hướng, biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường với nhiều cơ hội và thách thức mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, hai nước thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân, đã được thông qua tháng 12/2020.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như: công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, y tế, dược phẩm, du lịch, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... nhằm phát huy thế mạnh của hai nước để phục hồi kinh tế, phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 50 năm qua và những thành tựu to lớn đạt được trong tất cả các lĩnh vực hợp tác, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, thiết thực góp phần vào công cuộc phát triển của mỗi nước, vào tiến trình hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong 50 năm qua, cùng sự gần gũi, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, đã không ngừng được thúc đẩy ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao đến kinh tế, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Ấn Độ và các cơ quan hữu quan của hai nước để tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân; cùng giữ gìn và vun đắp tình hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện có ý nghĩa trong quan hệ hai nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã và đang được thể hiện qua các quan hệ hợp tác trên phạm vi rộng từ chính trị đến kinh tế, phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Ngày nay, Việt Nam là trụ cột chính trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và là đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Hai nước có lợi ích chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng có chung tầm nhìn phát triển như hai xã hội đầy khát vọng với thành phần dân số trẻ khao khát sự tiến bộ và thịnh vượng.

Đại sứ Pranay Verma tin tưởng lạc quan về tương lai của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hy vọng tình hữu nghị khăng khít giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt hơn; quan hệ Ấn Độ-Việt Nam sẽ đạt đến tầm cao mới./.

Thu Phương / TTXVN/Vietnam+