Đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Uruguay đi vào chiều sâu

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Nguồn: TTXVN

Tối 17/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ IV với Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Carolina Ache Batlle dưới hình thức hội đàm trực tuyến để trao đổi về tình hình mỗi nước, các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Cùng tham dự phiên họp có Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thanh, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam Raúl Pollak và đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại hội đàm, hai Thứ trưởng chia sẻ về tình hình hai nước ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19, các biện pháp đang triển khai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Hai bên cũng rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Uruguay tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, ổn định bền vững trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao khi điều kiện cho phép, duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, khuyến khích hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước dưới nhiều hình thức.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại; cảm ơn Uruguay đã phối hợp tốt cũng như ủng hộ Việt Nam trong các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Carolina Ache Batlle khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Uruguay tại khu vực châu Á; nhất trí tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong quá trình mở rộng và tiếp cận thị trường của hai nước tại khu vực Nam Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương.

Hai Thứ trưởng nhất trí thúc đẩy cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng, hướng đến mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023).

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Uruguay là thành viên./.

Tối 17/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiến hành phiên tham khảo chính trị lần thứ IV với Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Carolina Ache Batlle dưới hình thức hội đàm trực tuyến để trao đổi về tình hình mỗi nước, các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Cùng tham dự phiên họp có Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thanh, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam Raúl Pollak và đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại hội đàm, hai Thứ trưởng chia sẻ về tình hình hai nước ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19, các biện pháp đang triển khai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Hai bên cũng rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Uruguay tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, ổn định bền vững trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao khi điều kiện cho phép, duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, khuyến khích hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước dưới nhiều hình thức.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại; cảm ơn Uruguay đã phối hợp tốt cũng như ủng hộ Việt Nam trong các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Carolina Ache Batlle khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Uruguay tại khu vực châu Á; nhất trí tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong quá trình mở rộng và tiếp cận thị trường của hai nước tại khu vực Nam Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương.

Hai Thứ trưởng nhất trí thúc đẩy cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng, hướng đến mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2023).

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Uruguay là thành viên./.

Thu Lê