Rút ngắn thời gian, vẫn bảo đảm cao nhất về chất lượng Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tổ chức theo 2 đợt, đợt 1 họp trực tuyến và đợt 2 họp tập trung

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định và cho ý kiến đều được đồng thuận cao. Kết quả này thể hiện thành quả phương châm làm việc của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội đã vào cuộc từ sớm, từ xa và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các nội dung trình tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, Ban Dân nguyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, căn cứ vào Nghị quyết liên tịch của UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi yêu cầu tới các đoàn ĐBQH để khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, đồng thời tham mưu UBTVQH phối hợp với MTTQ Việt Nam hoàn thiện báo cáo quan trọng này một cách sớm nhất có thể, trên tinh thần tổng hợp đầy đủ, khái quát cao, phản ánh trung thực các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội...

Nhấn mạnh chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tranh thủ thời gian để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội; tiếp thu kết luận của UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội sớm hoàn thiện toàn bộ chương trình, nội dung và phương án, điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến kỳ họp thứ 2 tổ chức theo hai đợt, đợt 1 họp trực tuyến và đợt 2 họp tập trung. Quốc hội làm việc liên tục cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật với phương châm tiết kiệm triệt để thời gian...

Chủ tịch Quốc hội cho biết đến nay tất cả các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã hoàn tất, sẵn sàng cho phiên khai mạc đúng thời gian dự kiến và bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ để rút ngắn thời gian họp nhiều nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm cao nhất về chất lượng kỳ họp. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri cả nước trong bối cảnh đất nước ta đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế.

Nguyễn Hoàng/ baochinhphu.vn