Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Ảnh: VGP/Hải Minh 

Cùng dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Việt Nam trân trọng và đánh giá cao nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam trong thời gian qua, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam; mong muốn Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam, để nâng cao hơn nữa hiệu quả các dự án ODA, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng, sửa đổi một số chính sách trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài như xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025; xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/ND-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; đơn giản hóa thủ tục triển khai chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc viện trợ không hoàn lại 3,58 triệu liều vaccine và nhiều thiết bị, vật tư y tế.

Đại sứ Nhật Bản cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp; khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay; nhất trí cho rằng trong thời gian tới hai nước cần tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Đại sứ và lãnh đạo các bộ dự họp đã dành nhiều thời gian trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc và định hướng, giải pháp thúc đẩy tiến độ của một số dự án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản./.

Hải Minh/ baochinhphu.vn