Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch

 Đại diện Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trao tài chính ủng hộ của Quỹ Nhân ái Áo dài Phu nhân châu Âu cho đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.  Ảnh: TTXVN phát

Ngày 15/ 9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nguồn tài chính, vật tư y tế của các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ lực lượng y, bác sỹ đang trong tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã trao số tiền hơn 125 triệu đồng của Quỹ Nhân ái Áo dài Phu nhân châu Âu ủng hộ cho các y, bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy-Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự ủy quyền của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận số hàng hóa, vật tư y tế gồm 3.840 chiếc khẩu trang N95; 480 chiếc khẩu trang 3M; quần áo bảo hộ y tế 80 bộ; 500 tấm chắn giọt bắn do cộng đồng người Việt Nam ở Sacramento, bang California, Hoa Kỳ gửi đến các y, bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy đang ở tuyến đầu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn, tri ân tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp để hỗ trợ kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những hoạt động nói trên không chỉ phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện người Việt Nam ở nước ngoài tuy sống xa Tổ quốc nhưng luôn nghĩ về quê hương, dành tình cảm và tấm lòng sẻ chia, chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân Thành phố và cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới./.

Xuân Khu / TTXVN/Vietnam+