Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Hội Nhà văn Quốc gia Ucraina

 Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thảo luận với ông Sidoznhevsky Chủ tịch Hội nhà văn Quốc gia Ucraina

Hội Nhà văn Quốc gia Ucraina được thành lập năm 1937, hiện có khoảng 2.000 hội viên, bao gồm 84 hội viên ở nước ngoài. Các hội viên sáng tác bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Ucraina, Nga, Moldova, Hungary, Hy Lạp, Do Thái… Ông Sidorzhevsky cho biết Hội có hoạt động hợp tác với các nước thuộc Liên Xô cũ và Iran, và mong muốn thiết lập quan hệ với đối tác Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ vui mừng được đến thăm và tìm hiểu thông tin về Hội, đồng thời cho biết sẵn sàng giới thiệu Hội với các đối tác tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Nhân dịp này, Đại sứ và ông Sidorzhevsky đã thảo luận một số sáng kiến hợp tác giữa Đại sứ quán và Hội, trong đó có ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tác về Việt Nam hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ucraina (23/01/1992-23/01/2022)./.

 Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Chủ tịch Hội nhà văn Quốc gia Ucraina - ông Mikhail Sidorzhevsky và Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Kyiv - bà Maria Morozenko

Mai Anh (Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina)