Cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu

 Tiết mục biểu diễn văn nghệ của bà con cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc) chào mừng xuân Tân Sửu. Ảnh: Lê Anh/TTXVN

Chiều 14/2, tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau (Trung Quốc), Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân với sự tham gia của đại diện chính quyền, các đoàn thể xã hội Đặc khu hành chính Macau và đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại đây. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau, ông Dương Trung Đức cho biết năm 2020, Hiệp hội đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả không nhỏ trong việc giúp đỡ cộng đồng người Việt, những người gặp khó khăn, giải quyết quyền lợi cho các hội viên như: tư vấn pháp lý, hỗ trợ tổ chức chuyến bay đón công dân, thăm hỏi động viên những người ốm đau bệnh tật, hỗ trợ người thất nghiệp...

Tham dự chương trình, khách mời được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con người Việt đang sống và làm việc tại Macau. Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) hiện có hơn 22.000 người Việt Nam và gốc Việt đang làm ăn, sinh sống. 

VOV.VN