Đưa các nạn nhân tai nạn giao thông tại Campuchia về với gia đình

 Tưởng niệm các nạn nhân tại chùa Stung Meanchey, Phnom Penh. 

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Siem Reap, tây bắc Campuchia, đêm 5/11, làm 11 người Việt Nam, quê quán Thanh Hóa và Hà Tĩnh, cùng một lái xe người bản địa thương vong.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, bao gồm Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Battambang cùng Hội Khmer - Việt Nam và cơ quan chức năng sở tại đã khẩn trương phối hợp giải quyết vụ việc, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về với gia đình.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân trước khi cùng đoàn xe rời Phnom Penh đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về cửa khẩu Mộc Bài, Bác sĩ Hoàng Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Khmer - Việt Nam, trực thuộc Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cho biết: “Sau khi nhận được thông tin và đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Thầy thuốc chúng tôi và cá nhân tôi đã hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống sót làm mọi thủ tục để đưa tro cốt và thi hài của bà con về nước càng sớm càng tốt, trên tinh thần nhân đạo, tương thân, tương ái”.

Trước đó, đại diện Đại sứ quán nước ta và một số bà con người Việt đã đến thăm hỏi, động viên những người sống sót trong vụ tai nạn, đồng thời đặt hoa, thắp hương tưởng niệm các nạn nhân qua đời, tại chùa Stung Meanchey, thủ đô Phnom Penh.

Nguyễn Hiệp - Sơn Xinh/ Báo Nhân dân