Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Lào

 Chiều ngày 5/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: baoquocte.vn

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào đã rà soát lại tình hình triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa hai Bộ, nhất là Chương trình Hành động về thúc đẩy hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020 - 2025; xem xét gia hạn hoặc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao 2014-2020 cho giai đoạn tiếp theo; sớm tổ chức các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng và Tham vấn cấp Bộ trưởng; đồng thời tăng cường trao đổi và phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước; và sớm tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-xa-vẳn trong năm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 36 theo hình thức trực tuyến, được các nước đánh giá cao; đánh giá cao việc Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để Lào tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao cơ chế tiểu vùng Mekong trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các bộ ngành liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai chỉ đạo của hai Thủ tướng về việc sớm mở cửa trở lại đường biên giới và nối lại chuyến bay giữa Việt Nam và Lào, nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước qua lại và thông thương hàng hóa, trong đó có việc tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Lào quay lại Việt Nam học tập.

Thu Hằng