JCG: Các tàu tuần tra Trung Quốc đã rời lãnh hải Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo 2 tàu tuần tra của Trung Quốc đã rời lãnh hải Nhật Bản vào chiều tối 5/7 sau 39 giờ xâm nhập.

Đài truyền hình NHK dẫn nguồn từ JCG cho biết 2 tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý ở biển Hoa Đông vào khoảng 2h sáng 4/7 và chỉ rời khu vực này vào khoảng 17h40' chiều 5/7.

Đây là đợt xâm nhập lãnh hải Nhật Bản dài nhất của các tàu Trung Quốc kể từ khi Chính phủ Nhật Bản mua lại một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku từ một cá nhân hồi năm 2012.

Trước đó, 2 tàu tuần tra này cũng đã đi vào lãnh hải Nhật Bản trong khoảng 30 giờ vào các ngày 2 và 3/7. Trong thời gian đó, các tàu này đã liên tục tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản có mặt trong khu vực.

Trong khi đó, theo JCG, vào khoảng 18h ngày 5/7, 4 tàu của Trung Quốc vẫn tiếp tục đi lại trong vùng tiếp giáp ngay sát lãnh hải Nhật Bản. JCG đang giám sát các tàu này và phát cảnh báo không được xâm nhập lãnh hải./.

Theo Vietnam+