Đã 68 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng


Nhân viên y tế hướng dẫn chuyên gia, lao động nước ngoài khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe trước khi vào khách sạn cách ly. (Ảnh: TTXVN) 

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 22/6 đến 6h ngày 23/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 7.157, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 124 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.159 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 874 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca./.