Ngàn màu rực rỡ, làng hoa lớn nhất miền Tây đốn tim khách phương xa

Giáp Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) trở nên rực rỡ với hàng nghìn loài hoa đua nhau khoe sắc, thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa kiểng ở miền Tây, với diện tích gần 600ha, tập trung hơn 2.000 hộ sản xuất hoa kiểng.

Các chậu hoa được chăm chút để chuyển lên các TP chuẩn bị cho người dân bày Tết .

Những ngày này, làng hoa Sa Đéc trở nên đông đúc, nhộn nhịp bởi lượng lớn khách tham quan. Những chiếc xe du lịch chở khách từ khắp nơi nối hàng dài. Tất cả đều háo hức đến "thủ phủ hoa miền Tây" chiêm ngưỡng hàng nghìn loài hoa đang đua nhau khoe sắc.

Hoa cánh bướm có màu sắc rực rỡ, được xem là loài hoa tượng trưng cho sự bình yên, trọn vẹn.

Làng hoa Sa Đéc là tên gọi hiện tại của làng hoa Tân Quy Đông, có nghề trồng hoa truyền thống từ hơn trăm năm.

Ban đầu, từ vài hộ làm nghề trồng hoa trang trí dịp Tết Nguyên đán ở thế kỷ 20, đến nay, mô hình đã lan rộng thành làng nghề. Đây là địa điểm nổi tiếng nhất ở miền Tây vào dịp gần tết, thu nhiều hàng triệu lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh...

Làng hoa Sa Đéc đặc biệt để lại ấn tượng trong lòng du khách bởi cách trồng hoa độc nhất vô nhị là những luống hoa không chạm đất; hoa được trồng trên giàn cao, phía dưới ngập nước.

Để chăm sóc hoa, người dân dùng xuồng nhỏ hoặc lội dưới nước. Người trồng hoa cho biết, thời tiết cuối năm ở Nam Bộ là mùa khô, nắng nhiều... Nên việc trồng hoa trên giàn tiện cho việc tưới, cũng như hơi nước luôn giữ độ ẩm cho hoa.

Trong vụ hoa Tết Canh Tý năm nay, dự kiến làng hoa Sa Đéc cung ứng ra thị trường hơn 3 triệu giỏ với khoảng 2.000 chủng loại hoa khác nhau.

Bên cạnh các giống hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đồng tiền…; vụ hoa Tết 2020 bà con làng hoa Sa Đéc còn trình làng hàng trăm giống hoa mới như cúc kim cương, violet, hồng ri, hoa hồng xanh.

Thanh Tùng - H.Thanh/ Vietnamnet