'Iran đã phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân'

 Tên lửa Iran. Nguồn: Jamaran.ir

Theo AP, Pháp, Đức và Vương quốc Anh khẳng định Iran đã phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đi ngược lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Tehran không nên có bất cứ hành động nào liên quan đến loại tên lửa như vậy.

Các đại sứ của 3 nước châu Âu ngày 4/12 đã gửi thư kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo với Hội đồng Bảo an trong báo cáo tiếp theo của ông rằng hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran là trái với lời kêu gọi trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an chấp thuận thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 với Tehran.
Bức thư của các đại sứ châu Âu đã viện dẫn 4 ví dụ về tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Iran.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chương trình tên lửa của Iran nên được xử lý như một vấn đề riêng biệt với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Putin được dẫn lời cho hay: "Có thể, chúng ta nên thảo luận về chương trình tên lửa của Iran... nhưng chương trình tên lửa là một vấn đề khác và chương trình hạt nhân lại là một vấn đề khác"./.

(Vietnam+)