Việt Nam tham gia Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế 2019 tại Hàn Quốc

 Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm

IAE 2019 là hoạt động được tổ chức 2 đến 3 năm một lần nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, cầu nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với R&D, doanh nghiệp với các cơ quan tổ chức nhằm mở ra cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa, cùng hợp tác và phát triển với thị trường quốc tế, phối hợp trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho sản phẩm nông nghiệp, nông sản, sản phẩm R&D...Triển lãm lần này là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc được tổ chức giành cho ngành nông nghiệp.

Các gian hàng tại hội chợ được thiết kế, phân chia thành 2 khu. Khu triển lãm gian hàng quốc tế được bố trí theo tiêu chuẩn đặc biệt dành cho đại diện các quốc gia tham dự, nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của các nước. Khu nội địa được đặt sát khu quốc tế với các gian hàng đến từ các tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, gian hàng các Hiệp hội, các viện, trung tâm nghiên cứu, trường của Hàn Quốc.

 Gian hàng của Việt Nam tại triển lãm

Nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ hàng nông sản Việt Nam đáp ứng và gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, VKBIA cùng 10 doanh nghiệp nông nghiệp đại diện cho Việt Nam đã tham gia triển lãm tại Khu triển lãm Quốc tế với các mặt hàng, chủng loại rất đa dạng và phong phú. Và Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất được BTC phía Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức sự kiện: “NGÀY VIỆT NAM - VIETNAM DAY” để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam “Năng động - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Ngoài ra, VKBIA cùng Ban tổ chức IAE 2019 và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi “Gặp gỡ và trao đổi giữa Doanh nhân Việt – Hàn” vào 18/10/2019 nhằm tăng cường tính kết nối, hỗ trợ, hợp tác trong việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đã có những trao đổi thực chất và ký kết hợp tác giữa 2 bên, trong đó có những hợp tác về ứng dụng những thành tựu công nghệ cao của R&D vào các sản phẩm nông nghiệp.

 VKBIA ký kết hợp tác toàn diện với Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Jeollanam (Hàn Quốc)

Trong khuôn khổ IAE2019, Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cũng là đơn vị duy nhất ký bản MOU hợp tác toàn diện với Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Jeollanamdo Hàn Quốc, để cùng mở một cánh cửa mới cho Nông sản Việt và các sản phẩm R&D vào thị trường Hàn Quốc và Thế giới.

VKBIA cũng ký biên bản hợp tác với CLB Doanh nhân Đồng bằng Sông Cửu Long (Việt Nam) và Văn phòng hợp tác Kinh tế Việt - Hàn (tỉnh Hậu Giang) để phối hợp và hỗ trợ tăng cường giao thương Việt - Hàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch tỉnh Jeollanamdo - Chủ tịch Hội đồng sáng lập IAE - Trưởng ban Tổ chức IAE 2019 – Ngài KIM Yung-Rok đã trao Kỷ niệm chương cho ông Trần Hải Linh – Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) vì có những đóng góp rất tích cực vào Triển lãm Quốc tế Nông nghiệp 2019.

Hải Nam