Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ cùng Việt Nam giữ gìn quan hệ đặc biệt

 

 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sáng 23/5 tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương Đảng  do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Tại các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Lào, bà Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo cấp cao tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu và các lãnh đạo cấp cao Lào.

Bà Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả quan trọng mà Lào đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Lào, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; cảm ơn Đảng, nhà nước Lào đã gửi Điện chia buồn; cử các đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam và đến Đại sứ quán viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Bà Trương Thị Mai thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu về tình hình Việt Nam gần đây và kết quả cuộc gặp, trao đổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Xaysomphone Phomvihane; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Lào trong triển khai và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit và Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotu đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit và Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotu cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng; đánh giá cao kết quả cuộc gặp, trao đổi chuyên đề giữa Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước với Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; thông báo khái quát về tình hình Lào, quan hệ Lào-Việt Nam gần đây.

Các lãnh đạo Lào khẳng định Lào sẽ cùng Việt Nam giữ gìn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam như giữ gìn con ngươi của mắt mình và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp này; trân trọng chuyển lời cảm ơn và gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Ban Dân vận Trung ương Đảng ta đã có cuộc làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Thành hội Người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến đoàn sẽ đi thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Xiengkhoang; tham dự Lễ ra mắt Liên doanh Lào-Việt-Nhật và Lễ khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp “Resort” bò sữa Organic tại cao nguyên Xiengkhoang; thăm Dự án Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiengkhoang do Việt Nam viện trợ./.

Xuân Tú-Thu Phương (TTXVN)