Ra mắt Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản

 Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Tại buổi lễ, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: “Báo Nông thôn Ngày nay ra đời vào thời điểm “Đêm trước đổi mới” và đến nay Báo đã tròn 35 tuổi, tuổi “của một anh thợ cày sung sức”. Hội Nông dân Việt Nam tự hào khẳng định, Báo Nông thôn ngày nay có đóng góp xứng đáng vào thành tích xây dựng, phát triển tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nói riêng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới đất nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong hơn 30 năm qua”.

Nhân dịp 35 năm Ngày thành lập, Báo Nông thôn Ngày nay cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (lần 2) với những thành tích đóng góp xuất sắc trong quá trình 35 năm xây dựng, phát triển đã qua.

Cũng trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày thành lập, Báo Nông thôn Ngày nay chính thức giới thiệu Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản. Trung tâm này có địa chỉ lại 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội được thành lập có nhiệm vụ: Xây dựng chuỗi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền. Trung tâm Kết nối tiêu thụ nông sản sẽ triển khai hàng loạt các nhiệm vụ để hỗ trợ bà con, trong đó có một số điểm nhấn như: các gian hàng được chia nhỏ theo từng mảng, tại đó, các cá nhân, các tổ chức (nông dân, doanh nghiệp làm nông nghiệp) sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Cùng với đó, Trung tâm xây dựng các gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền trên trang web “Chợ Nông sản Dân Việt” để các địa phương trong cả nước giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế các sản phẩm đặc trưng của địa phương họ theo chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”…

Để đảm bảo uy tín của Trung tâm và góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, Trung tâm cam kết sẽ chỉ kết nối, giới thiệu các sản phẩm có đủ tiêu chuẩn như sau:

Các doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm phải có lợi thế vể qui trình và công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm tham gia trên cơ sở cam kết thực hiện các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn bộ các loại nông sản thực phẩm, đặc sản vùng miền phải đảm bảo yếu tố an toàn, rõ xuất xứ nguồn gốc, có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ chuỗi gian hàng của Trung tâm trên trang web “Chợ Nông sản Dân Việt” phải được minh bạch thông tin từ khâu sản xuất đến phân phối sản phẩm. Mọi sản phẩm phân phối qua Trung tâm trên trang web “Chợ Nông sản Dân Việt” được tích hợp hệ thống truy xuất thông tin điện tử giúp người tiêu dùng truy xuất và phản hồi thông tin kịp thời. Giá bán sản phẩm được niêm yết công khai tại mỗi gian hàng đối với từng sản phẩm

* Theo Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay: “Báo Nông thôn Ngày nay- cơ quan của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện cho tiếng nói của 11 triệu hộ hội viên hội nông dân cả nước được thành lập cách đây vừa tròn 35 năm với tên gọi Nông dân Mới. Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển, Báo đã xuất bản và phát hành được gần 6.000 kỳ với hàng chục triệu bản báo, là tiếng nói, địa chỉ tin cậy của đông đảo độc giả, bà con nông dân cả nước”.

Đỗ Hương/ baochinhphu.vn