Nguyên Phó Thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc

 Ông Philipp Roesle từng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong Chính phủ Đức

Sáng 15/3, VinaCapital công bố bổ nhiệm ông Philipp Roesler, nguyên Phó Thủ tướng Đức giữ chức Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư mạo hiểm Vinacapital Ventures. Nhiệm vụ chính của ông là tham vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước kết nối với nhà đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Tổng giám đốc Don Lam đánh giá lãnh đạo mới của VinaCapital Ventures có kinh nghiệm sâu rộng qua các vị trí công tác khác nhau trong môi trường quản lý nhà nước và tư nhân. "Mời ông Philipp Roesler về điều hành quỹ đầu tư của VinaCapital có nhiều lợi ích cho Việt Nam bởi ông sở hữu kinh nghiệm và tầm nhìn tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế...", ông Don Lam chia sẻ.

Khi có phóng viên hỏi ông Philipp Roesler rằng ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Đức, nay trở về quê hương tham gia phong trào khởi nghiệp với tư cách chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm có ý kiến cho rằng đây là bước lùi trong sự nghiệp? Ông Philipp Roesler đã khẳng định: "Không, đây thực sự là một bước tiến của tôi. Những kinh nghiệm và mối quan hệ trước đây như định mệnh được sắp xếp sẵn, tạo hành trang cho tôi hôm nay trở về. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhưng có nhiều điểm tương đồng với Đức, điển hình như cả hai tiến lên không phải nhờ khai thác tận diệt tài nguyên mà nhờ biết cách sử dụng bộ não thông minh và sáng tạo". 

Ông Philipp Roesler  đặt hai mục tiêu khi trở về Việt Nam và gia nhập VinaCapital chính là mang nhiều nhất có thể nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại, đưa nhiều nhất có thể doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài. 

Ông Philipp Roesle là người Đức gốc Việt. Ông sinh năm 1973 tại Việt Nam, sau đó được một cặp vợ chồng người Đức nhận về nuôi lúc 9 tháng tuổi. Ông từng là bác sĩ phẫu thuật tim và lồng ngực.

Roesler từng là Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Đảng Tự do Dân chủ (FDP) khi nhậm chức vào tháng 5/2011. Ông đồng thời giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ của bà Angela Merkel từ đó cho đến tháng 12/2013.

Sau khi rời chính trường, ông Philipp Roesle trở thành thành viên ban điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động khu vực Đông Á và nhiều chương trình khác. Ngoài ra, doanh nhân này còn tham vấn cho Founder’s Fund – quỹ đầu tư công nghệ tại Mỹ, ông được biết đến qua các thương vụ rót vốn vào Space X, Uber, PayPal...

Phương Đông/ vnexpress.net