Khai giảng năm học mới cho con em kiều bào tại thủ đô Phnom Penh

 Lễ chào cờ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Phnom Penh, ông Uk Channtha, đánh giá cao tính hiệu quả của chương trình giảng dạy tại trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến.
 
Ông khẳng định trường đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học sinh, đáp ứng tiêu chuẩn của ngành giáo dục Campuchia; hoạt động của trường đã góp phần tích cực vào chương trình phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học của thành phố Phnom Penh.
 
Về phần mình, Đại sứ Vũ Quang Minh biểu dương các thầy cô và học sinh trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến trong những năm qua đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, giúp các em học sinh kiều bào gốc Việt hòa nhập tốt hơn vào hệ thống giáo dục cũng như xã hội Campuchia.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến sẽ tiếp tục kết hợp tốt các chương trình giảng dạy song ngữ Khmer-Việt, dạy dỗ cho các em học sinh hiểu biết về cội nguồn dân tộc, văn hóa và lịch sử của cả hai đất nước Việt Nam-Campuchia, trở thành địa chỉ đáng tin cậy thu hút ngày càng nhiều gia đình người gốc Việt gửi gắm con em mình theo học.
 
Trong tiếng trống khai trường do Đại sứ, các đại biểu và các thầy cô gióng lên rộn rã, hàng trăm em học sinh đã tề tựu dưới mái trường khang trang, háo hức bước vào năm học mới.
 
Không khí tưng bừng của lễ khai giảng còn được nhân lên với nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, thể hiện sự giao thoa văn hóa Khmer-Việt do chính các em học sinh kiều bào gốc Việt biểu diễn.
 
Niên khóa 2018-2019, trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến có khoảng 550 học sinh theo học tại trụ sở chính ở quận Chbar Ampov và 3 điểm trường khác tại các khu vực tập trung đông bà con kiều bào gốc Việt sinh sống ở thủ đô Phnom Penh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở và hỗ trợ vật chất cho giáo viên và học sinh của trường, nhưng Hội Khmer-Việt Nam, bà con kiều bào, các mạnh thường quân cùng tập thể giáo viên nhà trường vẫn cố gắng duy trì đủ các lớp học, tiếp nhận học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5, tạo điều kiện cho các em học sinh có thể chuyển tiếp lên học các lớp cao hơn tại các trường trong hệ thống giáo dục công lập của Campuchia và Việt Nam./.
 
Theo Vietnamplus