Việt – Lào: Xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi công tác kiều dân năm 2018

 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi tiếp, ông Ngô Trịnh Hà thay mặt Lãnh đạo Ủy ban chào mừng ông Souvanna Phouyavong trở lại thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Ngô Trịnh Hà chuyển lời cảm ơn của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dân Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định sinh sống, làm ăn, học tập và mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện tốt hơn trong một số lĩnh vực như việc nhập quốc tịch, thành lập các tổ chức hội đoàn của người Việt, công tác giảng dạy tiếng Việt...

Tháng 9 vừa qua tại Đà Nẵng, thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài, hai bên đã có buổi trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân. Tại buổi làm việc hôm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hợp tác, trao đổi về công tác kiều dân trong năm 2018 như việc lên kế hoạch trao đổi đoàn công tác giữa hai Ủy ban, tổ chức các khóa trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ hai bên...

Ông Ngô Trịnh Hà thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mời đại diện Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài tham dự Chương trình Xuân Quê Hương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trong thời gian sắp tới.

Ông Souvanna Phouyavong cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có những trao đổi, chia sẻ về công tác kiều dân trong thời gian qua. Ông cũng nhất trí về nội dung những trao đổi hợp tác giữa hai bên trong năm 2018 sẽ đạt những kết quả tốt đẹp và nhận lời sẽ báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài cử đại diện sang tham dự Chương trình Xuân Quê Hương. Ông cũng chuyển lời của Lãnh đạo Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài mời Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sang thăm và làm việc tại Lào trong năm 2018.

Hạo Nhiên