Mỹ sẵn sàng đối đầu kinh tế với Trung Quốc vì Triều Tiên

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Vấn đề nằm ở một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng, nhằm kiềm chế tham vọng của lãnh đạo Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ, hầu như không giúp làm giảm căng thẳng đang gia tăng hiện nay.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 đã nhắc lại lời chỉ trích của ông về việc Bắc Kinh cần phải gây áp lực mạnh mẽ hơn với Bình Nhưỡng để làm giảm căng thẳng.

Phát biểu với phóng viên, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ họ (Trung Quốc) có thể và sẽ làm nhiều hơn thế. Chúng tôi đã mất hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho trao đổi thương mại với Trung Quốc. Việc này không thể tiếp diễn".

Theo báo cáo của Liên hợp quốc hồi tháng 2/2017, các biện pháp trừng phạt về kinh tế cho tới nay hầu như không có hiệu quả do Triều Tiên đã tìm những cách khác để "lách" các lệnh trừng phạt "với quy mô, phạm vi và sự tinh vi ngày càng tăng".

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết: "Các ngân hàng và thực thể bị trừng phạt vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng các đại lý giàu kinh nghiệm và giỏi nghiệp vụ để chuyển tiền, người và hàng hóa qua biên giới, bao gồm cả vũ khí và các vật liệu liên quan".

Dòng chảy hàng hóa và tiền lớn nhất cho tới nay là qua biên giới Triều Tiên với Trung Quốc./.

(VIETNAM+)